23/03/2017 -

Yên Hợp

2056

10 năm chưa hẳn là dài, nhưng cũng đủ để tạo lên lịch sử cho sự phát triển của một Giáo xứ miền sơn cước thuộc tỉnh Yên Bái. Khởi đi từ quyết định của cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thái cùng với bà con trong Giáo xứ, cùng với bản kiến trúc nhà thờ của cha Giuse Vũ Quốc Hội, CMC, ngôi nhà thờ đã được xây dựng và ngày 22/3/2007 đã được Đức cha Antôn Vũ Huy Chương thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Cũng từ năm nhà thờ được thánh hiến, Giáo xứ được trao cho các cha Đa Minh  coi sóc (9/2007), rồi các công trình tiếp tục được xây dựng mở mang như nhà xứ (2010), Hội trường Giáo xứ (2012). Được chính quyền cho mở rộng đất 2010 từ 1500m2 lên 8000m2. Với những bước tạo đà tốt, Giáo xứ đã phát triển nhanh chóng, các hội đoàn được nâng tầm và lập mới, các sinh hoạt và học tập ngày càng nề nếp. Đời sống đạo đức ngày càng thăng tiến.


Với 10 năm nhìn lại, những gì Giáo xứ đã làm quả là một hồng phúc kỳ diệu Thiên Chúa ban cho cộng đoàn. Thiết tưởng 10 năm trước chẳng ai dám mơ những gì Giáo xứ đang có là sự thật, một sự thật của niềm vui đong đầy ân phúc.

Hiện diện trong ngày lễ kỷ niệm có đại diện quý cấp chính quyền tỉnh Yên Bái, huyện Văn Yên, xã Yên Hợp và thôn sở tại. Trong dịp này, tất cả quý cha quý thầy Dòng Đa Minh  đang phục vụ tại Giáo phận;  Rất đông anh chị em Huynh đoàn Đa Minh  trong Giáo phận; nhóm công tác xã hội Gió việt (TP.HCM) và nhóm Cầu Nối Yêu Thương;





Những lời chia sẻ Tin mừng trong thánh lễ tạ ơn, thầy phó tế Giuse Vũ Thế Bằng đã nhấn thật sâu vào niềm tri ân cảm tạ : cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài là Đấng an bài ban phát muôn hồng ân, cảm tạ những tấm lòng hảo tâm của quý ân nhân và thân nhân xa gần, nhưng cũng không thể thiếu của quý cha, quý thầy và toàn thể bà con trong Giáo xứ đã hết lòng đóng góp chung xây ngôi nhà chung của Giáo xứ.

 Ban Truyền Thông

114.864864865135.135135135250