30/01/2016 -

Yên Hợp

2456
Hòa trong bầu không khí rộn ràng của những ngày giáp tết Bính Thân 2016, vào lúc 16h, ngày 24/01/2016 vừa qua, cộng đoàn Giáo xứ Yên Hợp -  Yên Bái đã tổ chức ngày lễ kỷ niệm Ngân khánh và Kim khánh hôn phối cho 95 đôi vợ chồng trong Giáo xứ.



Vì được tổ chức trong dịp mừng Năm Thánh “kép” (Năm Thánh ngoại thường kính lòng Thương Xót Chúa và Năm Thánh kỷ niệm 800 dòng Đa Minh), nên ngày lễ được tổ chức khá đặc biệt, không như thường lệ (tức là chỉ quy tụ những đôi vợ chồng tròn 25 năm và 50 năm hôn phối), mà mở rộng cho tất cả các đôi hôn phối từ 25 năm đến 40 năm (đối với Ngân khánh), và từ 41 đến 50 năm (đối với Kim khánh).

Tuy chỉ diễn ra vài tiếng đồng hồ (từ 14h đến 18h), nhưng ngày lễ này đã được các anh em đang thi hành sứ vụ tại Yên Bái họp bàn kỹ lưỡng từ hơn hai tháng trước đó. Cùng với Hội đồng mục vụ Giáo xứ Yên Hợp, các anh em đã chuẩn bị kỹ lưỡng từng bước, theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu : từ việc ghi danh, trang trí nhà thờ, tạo lập các khung cảnh chụp hình, cho đến việc giúp các đôi hôn phối và cả gia đình của họ xét mình, xưng tội.

Ngày lễ đã diễn ra thật tốt đẹp, trong bầu không khí gia đình ấm cùng, dẫu ngoài trời đang vần vũ mưa giông với cái rét 6 độ chưa từng có ở khu vực này. Những người con xa xứ từ khắp nơi đã trở về Giáo xứ Yên Hợp để quây quần bên bố mẹ, tham dự thánh lễ thật sốt sắng và dâng tặng các ngài những bó hoa tươi thắm nhất, tượng trưng cho lòng thảo hiếu của bậc làm con.

Nguyện xin Chúa chúc lành cho các đôi hôn phối mừng kỷ niệm Ngân khánh và Kim Khánh hôm nay. Xin Ngài ban ơn trợ lực để họ đủ sức trung thành sống trọn vẹn ơn gọi hôn nhân gia đình, xứng đáng là mẫu gương cho con cháu đời sau noi theo.
“Duyên sắt cầm bền vững theo năm tháng,
nghĩa tào khang thắm thiết đến muôn đời.”
 


114.864864865135.135135135250