05/07/2015 -

Video

2958
ĐỜI SỐNG SINH VIÊN TRONG LƯU HỌC XÁ ĐA MINH
---------------------
Ban MVSV ĐM ước muốn anh em trong lưu xá có một đời sống tốt và thuận lợi trong quá trình học tập cũng như rèn luyện bản thân. Cha đặc trách cố gắng hoàn thiện hơn về Quy chế và nội quy trong lưu xá.
Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động khác như:
1. Chương trình sinh hoạt lớp tìm hiểu ơn gọi
2. Về Phụng vụ
- Thánh lễ : Ngoài các ngày lễ buộc và Chúa nhật, thì anh em đi lễ chung với nhau 1 lần trong một tuần.
- Đọc kinh chung hằng ngày: vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ
- Tĩnh tâm định kỳ tháng: Mỗi tháng một lần. Mỗi lưu xá có một Cha hoặc Thầy linh hướng để hướng dẫn và chia sẻ tĩnh tâm với các em.
- Tĩnh tâm mùa Vọng và mùa Chay: Các em tham dự sốt sắng và đầy đủ
3. Về các phong trào thi đua – rèn luyện thể chất
- Tổ chức chương trình Đá banh giao lưu giữa các lưu xá với nhau vào dịp Mừng Chúa Giáng sinh và Phục sinh.
- Mỗi tối thứ sáu hằng tuần, các lưu xá có tổ chức chương trình đá banh để rèn luyện sức khỏe cho lưu xá mình.
Ngoài ra còn nhiều hoạt động khác như:
4. Chương trình công tác bác ái xã hội định kỳ hằng tháng:
- Các lưu xá sẽ chịu trách nhiệm hát lễ cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Trung Tâm Bảo Trợ Người Tàn Tât.
5. Chương trình học kỹ năng sống định kỳ hằng tháng vào chủ nhật tuần thứ 1 trong tháng.
6. Chương trình tất niên hằng năm dành cho tất cả các bạn sinh viên trong lưu xá
7. Chương trình sinh hoạt dã ngoại hè lưu xá sinh viên Đa Minh:
- Cũng là chương trình bế giảng năm học với nhiều nội dung phong phú: thi đua sinh hoạt giữa các lưu xá với nhau, trao giấy chứng nhận kỹ năng, Thánh Lễ Bế Giảng Năm Học…
Có thể nói, môi trường trong lưu xá chưa thật sự hoàn hảo và đáp ứng đủ những nhu cầu của các bạn sinh viên. Nhưng Ban Mục vụ SV ĐM cố gắng trao gửi mỗi bạn sinh viên một môi trường lành mạnh, những kỹ năng cần thiết để các bạn vững tin bước vào đời sống bằng chính đôi chân và khói óc của mình qua sự quan phòng của Thiên Chúa

 
114.864864865135.135135135250