Đứng đầu Ủy ban là Đức Giám mục Pio Vito Pinto, Chánh án Tối Cao tòa Rôma.
Các thành viên gồm:
- Đức Hồng Y Francesco Coccopalmerio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các Văn bản pháp lý;
- Đức Ông Luis Francisco Ladaria Ferrer, thư ký Ủy ban Giáo Lý Đức Tin;
- Đức Giám mục Dimitri Salachas, Chưởng lý của Giáo Hội Công Giáo Đông Phương theo nghi thức Byzantine ;
- Các Giám mục: Maurice Monier, Leo Xavier Michael Arokiaraj và Alejandro W. Bunge, kiểm sát viên cho Tòa Chánh Án tối cao Rôma;
- Các linh mục: Nikolaus Schoch, dòng OFM, chuyên gia Tư pháp cho Tòa án tối cao; Lm. Konštanc Miroslav Adam, dòng Đa Minh, Hiệu trưởng Học viện Giáo Hoàng Thánh Tôma Aquinô (Angelicum); Lm. Jorge Horta Espinoza, dòng OFM, Trưởng Khoa Giáo Luật của Học viện Giáo Hoàng Thánh Antôn; và Giáo sư Paolo Moneta, cựu giáo sư Giáo luật tại Đại học Pisa.
Công việc của Ủy ban chuyên trách này sẽ bắt đầu càng sớm càng tốt và chuyên nghiên cứu các hồ sơ liên quan đến tiến trình triệt tiêu hôn nhân theo các điều khoản của Giáo luật ban hành. Mục tiêu của Ủy ban là giúp đơn giản hóa thủ tục nhưng đồng thời phải bảo vệ nguyên tắc bất khả phân ly của hôn nhân Công giáo.
Tưởng cũng nhắc lại có 12 ngăn trở theo Giáo luật dẫn đến triệt tiêu hôn nhân như sau:
1. Ngăn trở do chưa đủ tuổi để kết hôn
2. Ngăn trở do bất lực
3. Ngăn trở do đã kết hôn (ràng buộc dây Hôn phối)
4. Ngăn trở do khác biệt tôn giáo
5. Ngăn trở do chức thánh
6. Ngăn trở do khấn dòng
7. Ngăn trở do bắt cóc
8. Ngăn trở do tội mưu sát phối ngẫu
9. Ngăn trở do họ máu (huyết tộc)
10. Ngăn trở do họ kết bạn
11. Ngăn trở do công hạnh
12. Ngăn trở do pháp tộc
(theo VRNs)