24/01/2016 -

Tin giáo hội Hoàn Cầu

945

Đức Giáo Hoàng ký sắc lệnh công nhận "linh mục cao bồi" là một vị thánh.

Giống như ĐGH Phanxicô, ngài là một trong những giáo sĩ hoạt động xã hội và sống hòa mình giữa đoàn chiên.

Cha Jose Gabriel Brochero sẽ được tuyên thánh. ĐGH Phanxicô đã ký sắc lệnh công nhận phép lạ của linh mục Brochero chữa lành một thiếu nữ bại liệt được đi đứng lại bình thường sau một căn bệnh tai biến mạch não.

Đức ông Santiago Olivera Giám Mục địa phận Cruz del Eje đã phát biểu: "Tôi mừng vì thấy nhiều điểm ở Brochero có trong ĐGH Phanxicô; và nhiều điểm ĐGH Phanxicô có trong Brochero. Không thể phủ nhận, ĐGH Phanxicô đã nói bằng một ngôn ngữ bình dân dễ hiểu: dễ cảm nhận và đơn giản."

Jose Gabriel Brochero, là cha sở họ đạo Cordoba ở Argentina. Ngài qua đời tại Villa del Transito. Vài năm sau, đổi tên thành Villa Cura Brochero. Brocheroi sẽ là vị thánh đầu tiên sinh trưởng, sống và chết của nước Argentina. Ngài được mô tả như một chủ chiên yêu mến đàn chiên.

Ngài đã đóng góp nhiều công ích nhân sinh, xây dựng nhiều trường học, cổ võ dịch vụ xã hội. Dự đoán ĐGH Phan xicô sẽ chủ tọa buổi tuyên thánh cho Brochero vào tháng 10 năm nay.

(Trần Hiển Sĩ)
114.864864865135.135135135250