06/03/2020 -

Tin giáo hội Hoàn Cầu

1508

Các trường và đại học Italia đóng cửa 10 ngày

Colosseo, Rome, Italy | Photo by Craig Zdanowicz on Unsplash.

Để ngăn chặn sự lan tràn dịch Corona, các trường và đại học tại Italia đóng cửa 10 ngày, từ mùng 05 đến 13/03/2020 tới đây, theo quyết định của chính phủ.

Cả 17 Đại học và Học viện Giáo hoàng ở Roma cũng thi hành quyết định Hội đồng Bộ trưởng Italia.

Các đảng đối lập phê bình quyết định trên đây của chính phủ và nghi ngờ hiệu năng của các biện pháp này.

Mặt khác, bộ kinh tế Italia cho biết trước biện pháp đóng cửa các trường học, Bộ đang cứu xét qui tắc bảo vệ các công chức và tư chức, theo đó một trong hai cha mẹ có thể không phải đi làm và nghỉ ở nhà để chăm sóc con cái còn nhỏ.

Chiều ngày 04/03/2020 vừa qua, ông Angelo Borrelli, Tổng cục trưởng Cục Bảo vệ dân sự, thuộc Bộ nội vụ, cho biết tổng số người bị Corona virus ở Italia là 2.706 người, tức là tăng thêm 443 người so với hôm trước đó, và đã có 107 người chết, tức là tăng 28 người trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, có 276 người khỏi bệnh.

Tại 70 nước trên thế giới, hiện có trên 95.000 người bị nhiễm Corona và 3.286 người chết tính đến ngày 4/3 vừa qua.

Sinh hoạt tại Roma

Sinh hoạt của dân chúng tại Roma cũng bị ảnh hưởng khá nhiều tuy rằng số người bị nhiễm Corona tại đây ít ỏi. Các phương tiện chuyên chở công cộng và những nơi vốn thu hút du khách trở nên vắng vẻ hơn, các khách sạn thiếu khách. Các cửa tiệm, quán ăn quanh Vatican thưa thớt du khách hơn. 90% các vụ giữ chỗ tại các khách sạn ở Roma trong tháng 3 này bị hủy bỏ, giống như tại vùng Milano và Venezia.

Cho đến nay có 248 người ở Roma đến bệnh viện Spallanzani chuyên về bệnh truyền nhiễm để xin thử nghiệm xem mình có bị nhiễm Corona virus hay không, nhưng phần lớn, 203 người được xác nhận không bị nhiễm. 

G. Trần Đức Anh, OP.

114.864864865135.135135135250