17/02/2015 -

Tiếng nói Đức giáo hoàng

729

Chúa Giêsu nói: “Thật, tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước các ông” (Mt 21,31). Chúa Giêsu đặt những điều này vào chính thời điểm của họ. Người nói với chúng ta rằng Chúa Cha trên trời không phải là một người cha kí kết hiệp ước với những nhà thông thái rởm. Người là Thiên Chúa Cha của lòng nhân từ.

Chỉ tình yêu mới có thể cứu chúng ta, Bài giảng, 24 tháng 9 năm 2011

Suy nghĩ: Những nhà thông thái rởm phục vụ lề luật vì lợi ích của lề luật. Con cái Thiên Chúa giữ luật lệ vì mối tương quan giữa họ với Chúa Cha nhân từ. Bạn có thể tin cậy vững vàng hơn lòng nhân từ của Thiên Chúa như thế nào?

114.864864865135.135135135250