23/02/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

185

“Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em,
và sống hoà thuận với nhau” (Mc 9,50).

Như Mẹ:  Xét về mặt thể chất, muối là một yếu tố rất quan trọng trong đời sống con người. Xét về mặt thiêng liêng, tình mến và sự hoà thuận giữa các môn đệ của Đức Kitô là một thứ muối. Muối hoà thuận này luôn phải có trong đời sống của người Kitô hữu. Sống hoà thuận với nhau, đó là cách để làm cho người ta nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô.

Với Mẹ: Chúa là nguồn mạch của sự hiệp nhất. Xin Chúa liên kết những người tin vào Chúa vào trong một gia đình Giáo Hội duy nhất. Và xin thanh tẩy lòng trí chúng con khỏi những bất toàn của sự chia rẽ, để biết sống liên đới với nhau nhiều hơn.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ cầu cho chúng con biết sống hoà thuận với tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250