15/10/2015 -

Miền Bắc

3203

Sáng ngày 07 tháng 10 năm 2015, tại Nhà thờ Giáo xứ Giáo Nghĩa, cha Vinc. Phạm Văn Túy OP – đặc trách Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo phận, đã chủ sự thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi – Bổn mạng của Liên huynh cụm Bắc hạt Kiến Xương.

Giáo phận Thái Bình

Hiệp dâng với ngài có quý cha Dòng Đaminh, cha Đaminh Vũ Minh Trí và Vinc. Trịnh Xuân Phong, cùng với sự hiệp thông của đông đảo anh chị em trong Liên huynh trong cụm này tới tham dự. Thánh lễ được diễn ra cách trang trọng và sốt sắng.

Thời tiết những ngày cuối thu trở nên  mát dịu, ánh nắng chan hòa chiếu tỏa trên khắp quê lúa Thái Bình. Băng qua cánh đồng lúa khoe bông chín vàng, mọi người từ xa đã nhìn thấy ngôi Thánh đường Giáo xứ Giáo Nghĩa với 2 cây tháp vươn cao, cùng với những lá cờ đang phấp phới tung bay như vẫy gọi mọi người hội tụ về nơi đây trong ngày mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi.

Về với Liên Huynh cụm Bắc Kiến Xương trong ngày mừng lễ Bổn mạng, mọi người đều cảm nhận được sự nhiệt thành, vui vẻ, sốt sáng và tình đoàn kết của anh chị em – thành viên Huynh đoàn.

Từ rất sớm, mọi người đã tề tịu tại nhà thờ để lần chuỗi Mân Côi, để nghe cha đặc trách chia sẻ. Trong ngày này, mọi công việc phục vụ: từ chân kiệu đến giúp lễ, hát lễ và dâng lễ vật … đều do các thành viên trong Huynh đoàn Đa  Minh  đảm nhiệm. Chúng tôi được chứng kiến các ông, các bà đã ở độ tuổi tuổi U50, U60 và cả đến U80 cũng tham gia một cách tích cực, tất cả đều thể hiện lòng nhiệt thành với một đức tin vững vàng và lòng yêu mến Đức Mẹ thật tha thiết.

Với đề tài “Kinh Mân Côi với đời sống người tín hữu”, trong giờ chia sẻ trước thánh lễ cũng như bài giảng trong thánh lễ, cha đặc trách Vinc. Phạm Văn Túy và cha Phaolô Trần Hoàng  Khoa Nam đã cho cộng đoàn hiểu rõ ý nghĩa và giá trị của việc lần chuỗi Mân côi.

Khi mặt trời đã đứng bóng, kim đồng hổ đang chuyển sang giờ chính ngọ, cũng là lúc mọi người tam biệt Giáo xứ Giáo Nghĩa để trở về các gia đình thân thương của mình.

Hy vọng thế hệ trẻ luôn trân trọng và kế tiếp những truyền thống tốt đẹp như thế này của các bậc cha ông đi trước, để góp phần làm cho đức tin Kitô giáo miền quê lúa Thái Bình ngày càng  thăng hoa, triển nở cách dồi dào và xanh tốt.

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Trần Phú – CTV BTTGP
 

http://hddmvn.net/lien-huynh-giao-dan-daminh-cum-bac-kien-xuong-mung-le-duc-maria-man-coi/

114.864864865135.135135135250