28/12/2015 -

Hội họa - Nhiếp ảnh

2126

18g00 ngày 22/12/2015, Ban Mỹ Thuật Dominiart và giáo xứ Đaminh Ba Chuông đã tổ chức lễ khai mạc cuộc Triển lãm tranh, tượng nghệ thuật tôn giáo tại Trung Tâm Mục Vụ giáo xứ với chủ đề "CHÂN DUNG LÒNG THƯƠNG XÓT" nhằm chào mừng Năm Thánh, Kỷ niệm 800 năm thành lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết và 50 năm thành lập Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam.

Hiện diện và phát biểu trong buổi lễ khai mạc hôm nay có Cha Vinhsơn Phạm Xuân Hưng, OP., Phụ tá giám tỉnh Tỉnh Dòng Đaminh; Cha Rôcô Nguyễn Duy, Tổng thư ký Ủy Ban Thánh Nhạc thuộc HĐGMVN; Cha Phanxicô Xaviê Bảo Lộc, Trưởng ban Mục Vụ Đối Thoại Liên Tôn của Tổng Giáo Phận Sài Gòn; Cha Giuse Lưu Công Chỉnh, OP., Bề trên Tu viện Alberto và Chánh xứ Đa Minh; Cha Phanxicô Đào Trung Hiệu, OP., đặc trách Huynh Đoàn Đa Minh Việt Nam,… và đông đảo các nghệ nhân, điêu khắc gia, họa sĩ,... tham gia triển lãm.

Cuộc triển lãm lần này quy tụ được tất cả 126 tác phẩm nghệ thuật của 55 tác giả trong làng mỹ thuật Việt Nam, đặc biệt có sự tham gia của thầy Quang Vinh thuộc Dòng Phanxicô và soeur Bích Hằng Dòng nữ Đa Minh. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp cuộc triển lãm "Đêm Đông Không Nhà”, cuộc triển lãm “CHÂN DUNG LÒNG THƯƠNG XÓT” còn nhắm đến mục đích gây quỹ từ thiện vào đêm giao thừa Bính Thân 2015.

Ngoài sự hiện diện đông đảo của các họa sĩ, điêu khắc gia, các nhà tài trợ và những người hâm mộ nghệ thuật thánh trong buổi khai mạc, còn có sự hiện diện của các phóng viên Ban Truyền Thông Tổng Giáo phận Sài Gòn và các báo chí trong thành phố.

Sau khi Cha Tổng thư ký Ủy Ban Thánh Nhạc, Cha Trưởng ban Mục Vụ Đối Thoại Liên Tôn, Cha Bề trên chánh xứ, Cha Đặc trách Huynh Đoàn Đa Minh… cắt băng khai mạc, mọi người cùng thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày.

Lễ khai mạc khép lại, nhưng cuộc triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 29/12/2015.

114.864864865135.135135135250