01/08/2024 -

Hiểu để sống Đức Tin

182
Tại sao Giuse và Maria đặt tên cho con mình là Giêsu? Thánh danh này có ý nghĩa gì đặc biệt không?

Theo các sách Tin Mừng, tên “Giêsu” là do thiên thần truyền đạt lại cho Maria (Lc 1:31) và cho Giuse trong một giấc mơ (Mt 1:21). Tên gọi này, có những hình thức khác, đặc biệt là Giôsua, có một lịch sử dài trong văn hóa Do Thái.

Giêsu là tiếng Hy Lạp của Giôsua, tiếng Do Thái có nghĩa là “Thiên Chúa (Yavê) cứu giúp”, hay phổ biến hơn, “Thiên Chúa cứu”. Nghĩa thứ hai này là nghĩa mà thánh sử Mátthêu dùng, ngài nói rằng tên này được đặt cho Giêsu “vì Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi”. Đối với Mátthêu, tên này cũng mang ý nghĩa - vốn là chủ đề chính trong Tin Mừng của ngài - là ơn cứu độ mà Đức Giêsu mang đến là một cộng đoàn, biến cố “Hội thánh”. Đức Giêsu sẽ cứu “dân Người”.

Thứ đến, tên gọi này không phải là đặc biệt. Thời đó người ta thường đặt tên này cho con cái. Thánh Phaolô nói đến một tín hữu Do Thái có tên này (Cl 4:11).

Đức Giêsu đã nhận một tên gọi rất phổ thông, một tên gọi không làm cho Người xa cách, nhưng đồng hoá Người với gia đình nhân loại.
114.864864865135.135135135250