28/11/2014 -

Đa Minh Việt Nam

5021
Vào lúc 9g30 ngày 26 tháng 11 năm 2014, tại thánh đường Giáo xứ Lạc Lâm, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, đã chủ tế Thánh lễ an táng cầu nguyện cho bà cố Maria Vũ Thị Mầu, thân mẫu của hai cha Giuse Nguyễn Văn Bảo và cha Giuse Nguyễn Văn Chữ, OP. Hiệp dâng trong Thánh lễ, còn có Cha Giám tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình, OP., Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha Bề trên, Quý Cha thuộc Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, cùng Quý Cha trong và ngoài Giáo phận Đà Lạt.

Được biết sức khoẻ bà cố Maria trở nên yếu dần trong những tháng vừa qua vì tuổi cao sức yếu. Dù đã được các con, các cháu chăm sóc hết mực, nhưng bà cố đã qua đời vào lúc 15g30 ngày 23 tháng 11 năm 2014, hưởng thọ 94 tuổi, tuổi thọ mà hiếm ai có được. Đó cũng là nhờ phúc đức của chính bà cố cũng như con cháu hằng sống vui vẻ sum vầy xung quanh bà, đặc biệt hơn là bà cố dâng hai người con cho Chúa làm linh mục. Quả là “phúc đức tại mẫu”, không chỉ là hai cha mà những người con khác của bà cố cũng sống đầy đức độ và bác ái yêu thương.

Trong những ngày bà cố Maria còn quàn tại gia đình, mỗi ngày đều có các thánh lễ cầu cho bà cố Maria, do hai cha và quý cha trong hạt Đơn Dương và quý cha dòng Đaminh, cùng quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn giáo xứ.

Xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót sớm đón nhận bà cố Maria hưởng nhan thánh Chúa.
 
Lm. Jos. Ngọc Thanh, OP.
 






















114.864864865135.135135135250