22/06/2014 -

Đa Minh Việt Nam

8011
WĐM – Sáng nay, 21-06-2014, vào lúc 08g30’, Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam và Tang quyến đã dâng Thánh lễ an táng Cha Giacôbê Vũ Văn Hanh, OP. do Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP., Giám mục Giáo phận Vinh chủ tế. Cùng đồng tế với Đức Cha Phaolô, còn có Cha Vinhsơn Phạm Xuân Hưng, OP., đại diện Giám tỉnh; Quý Cha Bề trên, Quý Cha Quản hạt và gần 140 Quý Cha. Bên cạnh đó, cùng hiệp dâng thánh lễ an táng Cha Giacôbê, còn có Quý Bề trên, Quý Tu sĩ nam nữ và đông đảo Quý Thân hữu gần xa.

Trước đó, vào lúc 08g00’ đã diễn ra nghi thức tiễn biệt của Tỉnh Dòng; Tất cả các Anh Em Đa Minh Việt Nam đã tề tựu để nói lên lời cảm thương cũng như lời vĩnh biệt lần cuối với Cha Giacôbê.

























Sau nghi thức vĩnh biệt, cộng đoàn cùng bước vào Thánh lễ














Sau bài ca nhập lễ, cộng đoàn cùng lắng nghe tiểu sử của Cha Giacôbê và những điện thư phân ưu của: Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc; Đức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê KRI-ENG-SAK KO-VITH-VA-NIJ, Tổng Giáo Phận Bangkok, Thailand; Đức Tổng Giám Mục LU-Y CHAM-NI-AN SAN-TI-SUK-NA-RAN, Tổng Giáo Phận THA-RAE NONG-SAENG, Thailand; Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám Mục Giáo phận Đà Nẵng.





Tiểu sử linh mục Giacôbê Vũ Văn Hanh, OP.:

- Cha Giacôbê Vũ Văn Hanh, OP. sinh ngày 14/12/1972, tại Ninh Bình.
- Từ 1975 gia đình sinh sống tại Giáo xứ Xuân Bắc, Giáo phận Xuân Lộc, thuộc Huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
- Từ năm 1993 đến 1996 : Theo học tại Thỉnh viện Đa Minh, Thủ Đức.
- Gia nhập Tập viện ngày 15/08/1996 tại Tu viện thánh Anbêtô Cả, Phú Nhuận.
- Khấn lần đầu ngày 15/08/1997 tại Tu viện thánh Anbêtô Cả, Phú Nhuận.
- Từ 1997 đến 2004 : Học Triết và Thần học tại Học viện Đa Minh, Gò Vấp.
- Năm 1999 đến 2000 : Thực tập mục vụ tại Giáo xứ Ngọc Đồng, Giáo phận Xuân Lộc.
- Khấn trọn đời ngày : 15/08/2001 tại Tu viện Rất Thánh Mân Côi, Gò Vấp.
- Từ 2004 đến 2012 : Mục vụ tại Tu viện Martinô, Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Lãnh Tác vụ Linh mục ngày 30/06/2007 tại nhà thờ Giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông, Sài Gòn.
- Từ 2007 đến 2011 : Cố vấn dự khuyết và cố vấn Tỉnh Dòng
- Năm 2011, Cha Giacôbê được cử sang truyền giáo tại Thái Lan. Cha Giacôbê lo mục vụ di dân cho các bạn trẻ Việt Nam đang lao động và học tập tại Thái Lan cùng giúp mục vụ tại các giáo xứ vùng Bangkok, Thái Lan.
- Ngày 04.06.2012 Cha Giacôbê được đặt làm Bề trên tiên khởi của Tu xá Thánh Tôma Aquinô, Bangkok, Thái Lan.
- Vào lúc 5g45, sáng thứ Hai, ngày 02/06/2014, Cha Giacôbê Vũ Văn Hanh, OP. đã qua đời cùng với 12 người khác trong tại nạn giao thông tại thị trấn Kaeng Khro, tỉnh Chai-ya-phum, Thái Lan, trên đường đi tham dự Đại hội Giới trẻ Công Giáo Việt Nam tại Thái Lan.
- Hưởng dương 42 tuổi, 17 năm Khấn Dòng, 7 năm Linh Mục.


 
Trong lời ngỏ đầu trước thánh lễ, Đức Cha Phaolô xúc động khi nói đến sự ra đi cách đột ngột của Cha Giacôbê và các bạn trẻ công giáo. Sự ra đi của Cha Giacôbê không chỉ là nỗi mất mát lớn đối với Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam và Tang quyến, nhưng còn là sự mất đi một người mục tử trẻ đầy nhiệt huyết trong cánh đồng truyền giáo của Giáo hội tại Thái Lan. Tuy nhiên, trong niềm tin của người con, người môn đệ Đức Kitô, sự ra đi của Cha Giacôbê và các bạn trẻ thuộc Giáo phận Vinh cũng là niềm hân hoan, vì Cha Giacôbê và các bạn trẻ đã hoàn thành con đường lữ hành trần gian trong tình yêu thương của Thiên Chúa.







Trong bài giảng lễ, Đức Cha Phaolô nhấn mạnh đến niềm hy vọng; niềm hy vọng của người đã ra đi và niềm hy vọng của những người còn ở lại. Niềm hy vọng hướng con người đến với thực tại là chính Thiên Chúa; nguồn hạnh phúc và sự sống vĩnh cửu của mỗi con người.

 

 

























Kết thúc thánh lễ, Cha Vinhsơn Phạm Xuân Hưng, OP., đại diện Giám tỉnh, thay lời cho Anh Em trong Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam và Tang quyến ngỏ lời cảm tạ và tri ân Đức Cha Phaolô, Quý Đức Cha Giáo phận Xuân Lộc, Quý Đức Cha, Quý Cha Quản hạt, Quý Cha Bề trên, Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, Quý thân hữu và cộng đoàn, vì tình thương mến đã điện – thư chia buồn khi nghe tin Cha Giacôbê và các bạn trẻ gặp nạn, đồng thời đã chia sẻ và hiệp thông với Tỉnh Dòng và Tang quyến trong thánh lễ an táng Cha Giacôbê.







Nghi thức tiễn đưa được cử hành sau đó tại nơi Cha Giacôbê sẽ an nghỉ, cùng với các Anh Em Đa Minh đã ra đi trước.



















































Nguyện xin Thiên Chúa, qua lòng thương xót và nhân hậu của Người, sớm đưa Cha Giacôbê cùng các bạn trẻ hưởng ánh tôn nhan vinh hiển và cũng là  nguồn sống vĩnh cửu.
114.864864865135.135135135250