30/08/2014 -

Chia sẻ tin mừng

701

Ngôn ngữ của Thánh Thần, ngôn ngữ của Tin Mừng, là ngôn ngữ hiệp thông, mời gọi chúng ta vượt thắng sự xa cách, thói dửng dưng, sự chia rẽ và đối lập. Tất cả chúng ta phải tự hỏi: tôi để cho chính mình được Chúa Thánh Thần hướng dẫn như thế nào hầu đời sống và việc làm chứng bằng đức tin của tôi đều là sự hợp nhất và hiệp thông? Tôi có truyền đạt lời hòa giải và tình yêu, tức là Tin Mừng, đến môi trường tôi đang sống không?

Buổi tiếp kiến chung, 22 tháng 5 năm 2013

Suy nghĩ: Hãy suy nghĩ về những câu hỏi trên của Đức Thánh Cha. Bạn có thể áp dụng chúng như thế nào vào môi trường sống hằng ngày và trong đời sống của bạn?    

114.864864865135.135135135250