18/12/2014 -

Chia sẻ tin mừng

844

Giờ đây, chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu ban ơn cho chúng ta biết mở rộng tâm hồn để nghênh đón lòng thương xót của Chúa. Ta hãy thưa rằng: “Vâng, lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi. Con tội lỗi vì điều này, vì điều kia. Xin hãy đến, xin ngự đến và bào chữa cho con trước mặt Chúa Cha.”

Chỉ tình yêu mới có thể cứu chúng ta, Bài giảng, 24 tháng 9 năm 2011

Suy nghĩ: Việc xét mình là một truyền thống tốt đẹp trong Hội thánh. Hãy tìm một lời chỉ dẫn để thực hiện điều này: trong một quyển sách, hay trên mạng internet, hay ở giáo xứ của bạn, và thực hiện điều này mỗi ngày trong tuần này. … điều này giúp bạn đến gần Chúa Giêsu hơn. 

 

 

114.864864865135.135135135250