Ngay từ sáng sớm ngày 28 tháng 12 năm 2024, hòa trong bầu khí vui tươi của anh em Đa Minh, có sự hiện diện rất đông của quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng quý ân nhân và thân nhân xa gần cùng với anh chị em giáo dân giáo xứ Yên Hợp trong khuôn viên Nhà Khách vừa hoàn thành sau gần 2 năm xây dựng.
Bầu khí vui tươi được tăng thêm khi có sự hiện diện của Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, Giám mục giáo phận Hưng Hóa chủ sự nghi thức làm phép Nhà Khách và thánh lễ tạ ơn.
Đúng 9 giờ, Đức Cha bắt đầu nghi thức làm phép Nhà Khách, ngài đã cùng với Cha Giuse Nguyễn Cao Luật – Đại diện Giám tỉnh và cha Phêrô Nguyễn Văn Thủy – Bề Trên Tu xá Hersimola Liêm rảy nước thánh làm phép khu Nhà Khách.
Sau đó cộng đoàn cùng rước đoàn đồng tế và Đức Cha Giáo Phận Hưng Hóa tiến về thánh đường giáo xứ Yên Hợp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa.
Ngỏ lời đầu lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa cùng với Anh Em Đa Minh xây dựng được khu Nhà Khách sau 17 năm hiện diện tại vùng đất truyền giáo Hưng Hóa mênh mông này. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Cha giáo Phanxicô Xaviê Đào Trung Hiệu cũng là người thầy của ngài trong ngày lễ an táng và vì lý do này mà Cha Giám Tỉnh không thể hiện diện trong thánh lễ này.
Trước khi lãnh phép lành, cha Giuse Nguyễn Quang Tấn – Chánh xứ Yên Hợp đại diện anh em Đa Minh dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn Đức Cha, quý Cha, quý ân nhân xa gần trong nước và hải ngoại cùng các cấp chính quyền và toàn thể cộng đoàn đã yêu thương và hỗ trợ cả về tinh thần lẫn vật chất để góp phần xây dựng khu Nhà Khách.
Đáp lời, Đức Cha Đa Minh thay mặt cho quý Cha trong giáo phận và cộng đoàn cám ơn Anh em Đa Minh hiện diện tại vùng đất truyền giáo Hưng Hóa từ rất sớm. Ngài nhấn mạnh: “các cha Đa Minh hiện hiện tại Hưng Hóa này chỉ sau các cha Lagarith (Tu hội Thừa sai truyền giáo Vinh Sơn Phaolô). Ngài cũng xin anh em hiện diện đắc lực hơn nữa cho vùng truyền giáo mà bao nhiêu nhân sự cũng chẳng đủ này. Ngài cũng cám ơn Cha Đại Diện Giám Tỉnh cùng quý cha Đa Minh là cha giáo của hầu hết anh em linh mục Hưng Hóa này.
Phép lành kết thúc thánh lễ tạ ơn là lời “tán tụng hồng ân” của ca đoàn cùng với cộng đoàn dẫn mọi người vào bữa tiệc chia sẻ niềm vui cũng như mở ra vận hội mới cho sứ vụ của anh em Đa Minh tại vùng đất truyền giáo này.
Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín