Thật là một tin quá vui cho anh em Đa Minh đang thi hành sứ vụ tại giáo phận Kon Tum và bà con giáo dân Mô rai. Đó là ngày 14/04/2025 vừa qua, chính quyền địa phương đã chấp thuận cho giáo dân cộng đoàn Công giáo xã Mô rai hàng tuần được đến sinh hoạt tôn giáo tại nhà thầy Nguyễn Văn Mão mỗi sáng Chúa Nhật.
Tin này được thông báo trong những ngày chuẩn bị lễ Phục Sinh tạo niềm vui vỡ oà lan ra thật nhanh tới mọi bà con giáo dân tại Mô Rai cũng như anh em Đa Minh Kon Tum sau bao năm tháng hồi hộp chờ đợi.
.jpg)
.jpg)
Mô Rai là một xã thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, nằm dọc sát theo biên giới Campuchia với dân số khoảng 6000 người cư ngụ rãi rác trên 7 thôn làng, phần đông là người sắc tộc Jrai và có 1 làng sắc tộc Rơ Mâm. Do nhu cầu làm ăn kinh tế, một số giáo dân người kinh ngoài Bắc hoặc tại thành phố Kon Tum và có cả một số giáo dân người sắc tộc vào đây sinh sống và lập gia đình tại đây. Nhu cầu tôn giáo bắt đầu được manh nha. Tuy nhiên vì ở vùng biên giới, nên mọi sinh hoạt rất bị giới hạn. Mỗi lần đi tham dự thánh lễ, họ phải vượt qua 50 cây số đường đèo để đến giáo xứ Rơ Kơi do các cha Đa Minh đảm nhiệm.
Với tinh thần yêu thương các con chiên ở xa, từ 15 năm qua đã có những vị mục tử ở Sa Thầy tìm cách vào Mô Rai để nâng đỡ đời sống đức tin bà con như cha Tađêo Nguyễn Ái Quốc, cha Antôn M.Z Phan Tự Cường, O.P., thầy Giuse Chu Văn Liên, O.F.M., thầy Giuse Maria Nguyễn Anh Vũ, O.P. và thầy Gioan Nguyễn Hoàng Phương, O.P. ( cả 3 thầy này nay đã là linh mục). Đặc biệt là cha Luca Nguyễn Văn Mạnh, O.P. sau khi đảm nhận giáo xứ Rơ Kơi đã tìm cách cho bà con giáo dân nhất là các người già và trẻ em được tham dự lễ Chúa Nhật tại giáo xứ hằng tuần. Suốt 3 năm qua, với chiếc xe 16 chỗ xin được, Ngài đã đưa đón bà con trên những đoạn đường đồi dốc quanh co và lắc lư. Không ngờ nhờ đó, niềm tin được toả sáng và lan ra. Nhiều gia đình đã muốn xin được làm con Chúa. Đến nay số bà con giáo dân có 174 người.
.jpg)
Lễ Phục Sinh 2025 vừa qua, thánh lễ Phục Sinh đầu tiên được tổ chức tại ngôi nhà do thầy Mão đứng tên và từ nay sẽ được sinh hoạt hàng tuần. Nhờ có hai yă tập luyện trước, thánh lễ đã được cử hành long trọng với sự tham dự của đông đảo của bà con giáo dân. Họ thưa đáp, ca hát trong thánh lễ sốt sắng nhịp nhàng không thua gì một họ đạo lâu đời.
.jpg)
.jpg)
Từ nay, bà con Mô Rai được đến nhà Chúa dâng lễ gần gũi và đông đảo hơn.
Từ nay bà con Mô Rai có điều kiện tham gia các sinh hoạt cộng đồng để nuôi dưỡng đời sống đức tin và tạo tình đoàn kết yêu thương nhau hơn.
Từ nay, các lời cầu nguyện rân rang, các thánh lễ trang trọng được dâng lên Chúa thường xuyên chắc chắn sẽ kéo ơn Chúa xuống cho mọi dân làng trong xã để dẫn đưa họ tìm về ánh sáng Chân Lý.
Từ nay, cha Luca Mạnh không còn phải vất vả đánh xe đưa đón bà con qua những đoạn đường quanh co hiểm trở và nhồi nhét đầy người nữa.
Môrai ơi! từ nay ngươi được chúc phúc.
Môrai ơi! từ nay mọi của cải sẽ đến với ngươi nhờ phúc lành của Chúa đang hiện diện giữa ngươi.
Môrai ơi! ngươi cũng hãy làm cho muôn dân được chúc phúc như ngươi.
Môrai ngày Lễ Phục Sinh 2025
Mèo miu
Mèo miu