09/07/2024 -

Hiểu để sống Đức Tin

1303


Trong tình hình hiện nay, dân Do Thái và các dân Ả Rập đang đối đầu với nhau. Có những người Do Thái cho rằng phần đất dân Ả Rập đang sinh sống là của Do Thái. Họ nói rằng Thiên Chúa đã ban đất ấy cho họ. Làm sao họ có thể tuyên bố như thế được?

Trong Cựu Ước, khi Thiên Chúa qui tụ Abraham và con cháu ông thành “Dân được tuyển chọn,” họ tin rằng Thiên Chúa đã dành cho họ một lãnh thổ mà ngày nay chúng ta gọi là nước Israel. Thiên Chúa sử dụng những hoàn cảnh thần học và xã hội cần thiết để chuẩn bị cho việc Đức Giêsu đến và hoạt động. Sự gắn bó của dân Do Thái đối với phần đất này có lẽ là một yếu tố quan trọng trong những hoàn cảnh đó.


Một số (hầu hết?) người Do Thái cho rằng kế hoạch này của Thiên Chúa vẫn còn là nền tảng cho việc nhìn nhận đất này là của họ. Lập trường chính thức của Hội thánh Công giáo là: thần học Cựu Ước hầu như chẳng đá động gì đến chuyện đất đai này. Để giải quyết vấn đề, cần phải dựa trên sự công bình chính trị và xã hội, bao gồm cả việc nghiên cứu lịch sử có liên quan trong suốt 2000 năm qua cũng như thời gian trước Chúa Kitô.

114.864864865135.135135135250