Hòa chung nhịp đập Phụng vụ của toàn thể Giáo hội, Giáo xứ Tân Hiệp cùng cử hành các nghi thức Phụng vụ của Tam Nhật Thánh.
Năm nay, Tam Nhật Thánh của giáo xứ được cử hành thật trang trọng và sốt sáng. Ngay từ những ngày đầu Tuần Thánh công tác sửa sang trong ngoài đã được hoàn tất. Ngoài việc trang trí, tập luyện của các ban ngành, cộng đoàn giáo xứ rất sốt sáng để tham dự các thánh lễ, các buổi ngắm nguyện, đặc biệt là lãnh nhận Bí tích Hoà giải.
Chiều Thứ Năm Tuần Thánh, quý cha cùng cộng đoàn đã cử hành thánh lễ Tiệc Ly, tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể và thiên chức Linh Mục. Sau khi kết thúc bài chia sẻ Lời Chúa, cha chủ sự đã rửa chân cho những người đã được tuyển chọn. Đây là cử chỉ Ngài noi gương Chúa Giêsu là đấng đến không phải để được phục vụ nhưng là để phục vụ. Kết thúc lời nguyện hiệp lễ, cộng đoàn cùng Cha chủ tế cung nghinh Mình Thánh Chúa sang bàn thờ phụ, luân phiên tham dự các giờ chầu Thánh Thể.



Thứ Sáu Tuần Thánh, nghi thức Tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa được cử hành vào lúc 18h00 với ba phần: Lời Chúa, kính thờ Thánh giá và Rước Mình Thánh Chúa. Lúc 20h00, các việc làm đạo đức như Nghi thức tháo đanh, táng xác và viếng Chúa… đã được cộng đoàn tham dự sốt sáng sau 15 ngắm sự thương khó Chúa.
Năm nay, Tam Nhật Thánh của giáo xứ được cử hành thật trang trọng và sốt sáng. Ngay từ những ngày đầu Tuần Thánh công tác sửa sang trong ngoài đã được hoàn tất. Ngoài việc trang trí, tập luyện của các ban ngành, cộng đoàn giáo xứ rất sốt sáng để tham dự các thánh lễ, các buổi ngắm nguyện, đặc biệt là lãnh nhận Bí tích Hoà giải.
Chiều Thứ Năm Tuần Thánh, quý cha cùng cộng đoàn đã cử hành thánh lễ Tiệc Ly, tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể và thiên chức Linh Mục. Sau khi kết thúc bài chia sẻ Lời Chúa, cha chủ sự đã rửa chân cho những người đã được tuyển chọn. Đây là cử chỉ Ngài noi gương Chúa Giêsu là đấng đến không phải để được phục vụ nhưng là để phục vụ. Kết thúc lời nguyện hiệp lễ, cộng đoàn cùng Cha chủ tế cung nghinh Mình Thánh Chúa sang bàn thờ phụ, luân phiên tham dự các giờ chầu Thánh Thể.



Thứ Sáu Tuần Thánh, nghi thức Tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa được cử hành vào lúc 18h00 với ba phần: Lời Chúa, kính thờ Thánh giá và Rước Mình Thánh Chúa. Lúc 20h00, các việc làm đạo đức như Nghi thức tháo đanh, táng xác và viếng Chúa… đã được cộng đoàn tham dự sốt sáng sau 15 ngắm sự thương khó Chúa.



Thứ Bảy Tuần Thánh, cộng đoàn cùng đi đàng Thánh Giá trọng thể vào lúc 18h00. Cộng đoàn cùng suy niệm từng chặng đàng Thánh giá với chủ đề “Suy niệm đàng Thánh giá trong năm thánh Hy vọng”. Mọi người cùng thông phần sự đau khổ của Chúa để đóng đinh những thói xác thịt vào Thánh giá của Ngài, xin Ngài nâng đỡ, ủi an trước những đau khổ, thử thách. Lúc 20h30, nghi thức đêm vọng Phục Sinh đã được cử hành một cách sốt sáng.




Chúa Nhật Phục Sinh với bốn Thánh lễ được diễn ra sốt sáng. Tam Nhật Thánh kết thúc cũng là lúc mọi người mang một tâm tình mới để bước vào cuộc sống. Đó là niềm vui vì Chúa đã phục sinh vinh hiển, niềm hy vọng chứa chan. Mỗi người sau khi đã cùng vác Thánh giá, cùng được chia sẻ đau khổ với Người trong cuộc lữ hành trần thế này, sẽ được Người cho Phục sinh vinh hiển trên Thiên quốc.
Truyền thông Gx. Tân Hiệp