Vatican Tăng Cường Hình Phạt Với Người Phạm Tội Ấu Dâm
Hôm 15/07/2010, Tòa Thánh đã đưa ra những luật lệ cứng rắn hơn đối với các linh mục ấu dâm, đưa vào những thủ tục tố tụng gia tốc đối với những trường hợp cấp bách nhất và gia tăng thời hiệu từ 10 năm đến 20 năm.
Một thủ tục tố tụng nhanh hơn, rõ ràng hơn và nghiêm khắc hơn : được Tòa Thánh công bố hôm thứ Năm 15/07/2010, liên quan đến những tội phạm mà Giáo Hội xem như là nghiêm trọng nhất, điểm chủ chốt của các chuẩn tắc mới là chú ý đưa ra những chỉ thị pháp lý cương quyết hơn để giải quyết cách hiệu quả hơn các trường hợp linh mục ấu dâm.
Bản văn, tổng cộng 31 khoản, sửa đổi và hoàn tất tự sắc dó Đức Gioan-Phaolô II ban hành năm 2001 (Bảo vệ sự thánh thiện của các bí tích). Tự sắc này đã ban quyền hạn cho Bộ giáo lý đức tin năng quyền để giải quyết và xét xử những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có những hành vi tàn nhẫn đối với trẻ vị thành niên.
Các chuẩn tắc mới còn cùng cố hơn nữa năng quyền này của Bộ, và mở rộng những quyền hạn của Bộ đến những tội phạm mới, nhất là việc phong chức linh mục cho nữ giới. Đặc biệt chúng cho phép đưa ra một bản văn pháp lý chính thức được cập nhật và có giá trị cho toàn thể Giáo Hội. Điều này như muốn trả lời cho những phê phán về tính hiệu quả của Tòa Thánh trong những vụ việc này…
“Cho thấy rằng vấn đề không hệ tại một công lý mà các linh mục tổ chức giữa họ”
Cách thức mà việc công bố này đã được tổ chức, Đức cha Charles Scicluna, người đề xướng công lý của Bộ giáo lý đức tin, chính ngài đến trực tiếp trả lời cho các phóng viên trong một cuộc họp báo ứng khẩu, là có ý nghĩa đối với ý thức của Vatican : về hồ sơ này, điều quan trọng là chứng tỏ sự trong suốt.
Theo những chuẩn mực này, từ nay, Bộ giáo lý đức tin, với sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha, có “quyền xét xử các Hồng y, các Thượng phụ, các giám mục” về “những tội phạm chống lại đức tin” và “những tội phạm nghiêm trọng nhất chống lại phong hóa hay trong việc cử hành các bí tích”. Vả lại, bản văn dự kiến những thủ tục tố tụng gia tốc, cho phép tiến hành bằng “sắc lệnh ngoại án” hay đệ trình cho Đức Thánh Cha, trong một số hoàn cảnh đặc biệt nghiêm trọng, những trường hợp linh mục ấu dâm, để cho hồi tục lập tức.
Cũng thế các linh mục tội phạm sẽ có thể bị xét xử ở cấp đầu tiên không chỉ bởi các giáo sĩ, như từ trước đến nay, nhưng còn bởi các giáo dân nữa. Đó là sự lưu tâm đến sự tiến triển cang ngày càng thấy rõ nơi các tòa án của Giáo Hội, người giáo dân thay thế các linh mục. Nhưng điều quan trọng mà chính Đức cha Scicluna cũng đã nhấn mạnh : “Cho thấy rằng vấn đề không hệ tại một công lý mà các linh mục tổ chức giữa họ”. Theo ngài, trên cấp độ giáo phận, “sự đóng góp của giáo dân là quan trọng trong việc đánh giá một trường hợp nào đó, như kinh nghiệm của các tâm lý gia, và nhất là của các tâm lý gia về trẻ em”.
“Một dụng cụ mà chỉ nó mà thôi thì không thể giải quyết tất cả các vấn đề của Giáo Hội”
Một sự mới mẻ khác, thời hiệu đối với các tội phạm lạm dụng tính dục chuyền từ 10 năm đến 20 năm, luôn luôn cùng với khả năng mở rộng vượt quá thời gian đó. Hay các xâm phạm tính dục đối với những người khiếm khuyết tâm trí cũng sẽ được xét xử nghiêm khắc như những người xâm phạm vị thành niên.
Sau cùng, phim ảnh khiêu dâm trẻ em cũng được thêm vào danh sách các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng này. Nó được định nghĩa như sau : “việc thủ đắc, tàng trữ và phổ biến phim ảnh khiêu dâm có đối tượng là các trẻ em dưới 14 tuổi, bởi một thành viên của hàng giáo sĩ, bằng bất cứ cách thức và phương thế nào”.
Tóm lại, các chuẩn tắc này xác nhận khuynh hướng tập trung lại vào tay của Bộ giáo lý đức tin những quyền trừng phạt, bất chấp các giáo phận địa phương. Chúng cho phép lập lại trật tự trong sự điều khiển của Giáo Hội phổ quát mà dường như đã thiếu đi, trong những năm vừa qua, trước tầm rộng lớn của cuộc khủng hoảng của các linh mục phạm tội ấu dâm.
Nhưng, như Đức cha Scicluna nhấn mạnh, nó không chỉ hệ tại “một dụng cụ, mà chỉ nó mà thôi thì không thể giải quyết tất cả các vấn đề của Giáo Hội”. Đối với ngài, ít ra cũng quan trọng để công nhận một “sự nhạy cảm lớn lao hơn nhiều của các hàng giám mục địa phương về các hồ sơ này”.
Theo Isabelle de GAULMYN, La Croix
Tin xuanbichvietnam
.