01/04/2011 -

Giáo hội Hoàn Cầu

366



Vatican Công Bố Tha Vạ Cho Người Phụ Nữ


Muốn Được Truyền Chức Linh Mục


 


TTCG (San Diego, California, 31-3-2011, CNA) - Một phụ nữ trước đây ủng hộ việc truyền chức linh mục cho phụ nữ, và sau đó đã từ bỏ nỗ lực của mình để được phong phó tế và tuyên bố tuân thủ Giáo huấn của Giáo Hội, công bố vào hôm 25-3 rằng bà đã hoàn toàn được hoà giải với Giáo Hội theo một sắc lệnh từ Vatican.


“Thánh Bộ Giáo lý Đức tin đã đưa ra mọi hình thức chế tài theo giáo luật mà tôi phải chịu do việc cố gắng để được phong chức phó tế”, Tiến sĩ Norma Jean Coon, trong một lá thư được cập nhật trên mạng, thừa nhận rằng hành động của mình đã dẫn đến việc bị vạ tuyệt thông.


Tiến sĩ Coon cho biết Đức Giám mục giáo phận của bà, Đức cha Robert H. Brom của Giáo phận San Diego, đã viết thư báo cho bà về quyết định của Thánh Bộ ở Vatican rằng bà “bây giờ có thể trở lại thực hành đầy đủ đức tin Công giáo”. Theo quy định mới ban hành vào tháng 7-2010, các vi phạm về việc truyền chức cho phụ nữ, cùng với các vi phạm khác đến chức linh mục và các bí tích, hiện nay thuộc thẩm quyền của Thánh Bộ Giáo lý Đức tin.


“Tôi rất cảm kích về sự hỗ trợ đặc biệt cho các hành động của tôi cùng với những lời cầu nguyện dành cho tôi trong thời gian thử thách này”, Tiến sĩ Coon nói. “Tôi muốn cám ơn tất cả những người đã cầu nguyện cho tôi và cho gia đình tôi”.


Vào ngày 22-7-2007, Tiến sĩ Coon đã tham gia vào một nhóm dự định truyền chức phó tế. Sự kiện này do Patricia Fresen, một cựu nữ tu Dòng Đaminh ở Nam Phi, hướng dẫn, bà đã tuyên bố rằng mình đã được làm giám mục.


Giáo hội Công giáo đoan quyết rằng Fresen - người đã bị vạ tuyệt thông - không phải là giám mục, và rằng những nỗ lực của bà nhằm truyền chức cho phụ nữ hoặc nam giới khác thì không có hiệu lực về mặt bí tích.


Trong lá thư mới đây của bà khi từ chối việc truyền chức phó tế, Tiến sĩ Coon nói rằng bà thừa nhận “thẩm quyền của Đức Thánh Cha về những vấn đề liên quan đến việc truyền chức”, bao gồm quan điểm mà Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã xác nhận trong Tông huấn “Ordinatio Sacerdotalis” của ngài.


Trong tông huấn, Đức Gioan Phaolô II tuyên bố rằng “Giáo Hội không có thẩm quyền nào để truyền chức linh mục cho phụ nữ”, và nói rằng quyết định này “sẽ vĩnh viễn được tất cả các tín hữu của Giáo Hội tuân giữ”.


Tiến sĩ Coon trước đó đã tìm cách để trở thành một linh mục thông qua một chương trình được nhóm của Fresen đưa ra. Nhưng bà đã xem xét lại sau khi tham dự một trong những buổi phụng vụ của nhóm. “Tôi rút khỏi chương trình đó sau khi tham gia nhóm được 2 tuần lễ”, bà kể lại, “vì tôi nhận ra rằng mình đã phạm sai lầm trong việc thụ huấn để lãnh nhận chức linh mục”.


Mặc dù nỗ lực để truyền chức cho phụ nữ không có hiệu lực về mặt bí tích, nhưng đó là một hành vi phạm tội nghiêm trọng xét về mặt thần học luân lý và giáo luật.


Giáo Hội cho rằng đây là một việc truyền chức giả mạo, và bất cứ hành động nào theo sau sự kiện này mà trong đó người không được truyền chức chính thức hành xử như là một thành viên của hàng giáo sĩ, thì đó là một hình thức phạm thánh.


 


Hùng Nguyễn


(nguồn: truyenthongconggiao.net)


 

114.864864865135.135135135250