28/04/2025 -

Giáo hội Hoàn Cầu

214
Courtney Mares/CAN April 27, 2025


Khi Giáo hội đang chuẩn bị cho một mật nghị để bầu một giáo hoàng mới, hàng chục ngàn người hành hương trẻ tuổi đã đến Roma để tham dự lễ phong thánh vẫn còn ở lại Thành đô Vĩnh hằng.

Sự qua đời của Đức Phanxicô vào Thứ Hai Phục sinh, ngày 21 tháng 4, đã hoãn lại lễ phong thánh rất được mong đợi của Carlo Acutis, thiếu niên người Ý đã thu hút cả một thế hệ giới trẻ Công giáo bằng tình yêu dành cho Bí tích Thánh Thể và niềm đam mê công nghệ.
 
Bây giờ, khi Giáo hội chuẩn bị cho một mật nghị để bầu một giáo hoàng mới, hàng chục ngàn người trẻ hành hương đã đến Rome để tham dự lễ phong thánh vẫn ở lại Thành đô Vĩnh hằng, canh thức cho vị giáo hoàng đã khuất.

Hành trình trở nên thánh của Acutis đã diễn ra song song với cuộc đời của ba vị giáo hoàng cuối cùng, mỗi người đều đánh dấu một chương khác nhau trong cuộc đời và di sản ngắn ngủi của thiếu niên này.

Carlo đã hành hương để gặp Đức Gioan Phaolô II, dâng hiến nỗi đau bệnh ung thư của mình cho Đức Bênêđictô XVI, và sau đó được phong chân phước trong triều đại của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Bây giờ, Giáo hoàng tiếp theo sẽ phong thánh cho Carlo Acutis.

Tuổi thơ được truyền cảm hứng từ Đức Gioan Phaolô II

Sinh năm 1991 trong triều đại của Đức Gioan Phaolô II, Carlo Acutis lớn lên vào thời điểm vị giáo hoàng người Ba Lan này truyền cảm hứng cho hàng triệu người bằng những chuyến đi và bài giảng của mình. Chính người bảo mẫu người Ba Lan của Carlo, người hết lòng vì Đức Giáo hoàng, đã giúp vun đắp đức tin ban đầu của Carlo.

Vào tháng 10 năm 2000, gia đình Acutis đã đến Rome để tham dự một khoảnh khắc quan trọng của Năm Thánh: Hành động phó thác thiên niên kỷ mới cho Trái tim Vô nhiễm của Đức Mẹ Maria của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Đứng ở Quảng trường Thánh Phêrô, Carlo khi đó 9 tuổi đã chứng kiến ​​một đám đông cùng nhau cầu nguyện, tụ tập bên dưới hàng cột Bernini và trước bức tượng Đức Mẹ Fatima.

“Giáo hội ngày nay, qua tiếng nói của người kế nhiệm Thánh Phêrô, hiệp nhất với rất nhiều mục tử tụ họp ở đây từ khắp mọi miền trên thế giới, tìm kiếm nơi ẩn náu trong sự bảo vệ của Mẹ và tin tưởng cầu xin sự chuyển cầu của Mẹ khi đối mặt với những thách thức tiềm ẩn trong tương lai,” Đức Gioan Phaolô II đã cầu nguyện với Đức Mẹ.

Dâng hiến cơn đau đớn của mình cho Đức Bênêđictô XVI

Khi khói trắng bốc lên từ Nhà nguyện Sistine vào tháng 4 năm 2005, Carlo Acutis, 13 tuổi, đã theo dõi chặt chẽ khi Đức Hồng y Joseph Ratzinger được bầu làm Giáo hoàng Bênêđictô XVI. Theo mẹ của mình, Carlo đã “bị mê hoặc” bởi Bênêđictô XVI.

Năm sau, Carlo được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Trước khi qua đời vì bệnh ung thư vào tháng 10 năm 2006, anh đã dâng hiến cơn đau của mình cho Bênêđictô XVI và nói rằng: “Con dâng tất cả những đau khổ mà con sẽ phải chịu đựng cho Chúa vì Đức Giáo hoàng và vì Giáo hội, để không phải trải qua luyện ngục và được lên thẳng thiên đàng.”

Phong chân phước dưới thời Đức Giáo hoàng Phanxicô

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tuyên bố nhân đức anh hùng của Carlo Acutis vào năm 2018 và công nhận hai phép lạ được cho là nhờ sự chuyển cầu của Carlo đã giúp ngài được phong chân phước và phong thánh.

Đức Giáo hoàng Phanxicô thường trích dẫn Carlo như một hình mẫu cho giới trẻ trong thời đại kỹ thuật số. Trong Christus Vivit, tông huấn của ngài dành cho những người trẻ tuổi, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã viết rằng cuộc đời của Carlo là một chứng nhân chống lại sự cám dỗ của “sự tự hấp thụ, cô lập và khoái lạc trống rỗng” trong thế giới kỹ thuật số.

“Chứng nhân của ngài chỉ ra cho những người trẻ ngày nay rằng hạnh phúc thực sự được tìm thấy bằng cách đặt Chúa lên hàng đầu và phục vụ Ngài trong những người anh chị em của chúng ta, đặc biệt là những người nhỏ bé nhất”, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói một ngày sau lễ phong chân phước cho Carlo vào năm 2020.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã lên lịch chủ trì lễ phong thánh cho Carlo vào ngày 27 tháng 4 trong một sự kiện kỷ niệm dự kiến ​​sẽ thu hút 80.000 thanh thiếu niên đến Roma. Thay vào đó, Thánh lễ đó giờ đây sẽ được cử hành như một ngày trong Novendiales – tuần chín ngày để tang sau khi một vị giáo hoàng qua đời - như một phần của lịch trình được sửa đổi cho Năm Thánh dành cho thanh thiếu niên.

Một vị thánh cho vị giáo hoàng tiếp theo

Lễ phong thánh cho Carlo Acutis giờ đây sẽ là một trong những hành động lớn đầu tiên đang chờ đợi vị giáo hoàng tiếp theo. Thời gian và địa điểm của Thánh lễ phong thánh sẽ được quyết định bởi người kế nhiệm của Đức Phanxicô, ngài có thể sẽ coi khoảnh khắc này là cơ hội để nói về tương lai của Giáo hội và giới trẻ với tư cách là lễ phong thánh cho vị thánh đầu tiên của Giáo hội Công giáo ở thế kỷ XXI.
Chuyển ngữ: GB. Hoàng Dũng, O.P.
Nguồn: https://www.ncregister.com/cna/carlo-acutis-and-the-four-popes
114.864864865135.135135135250