
“Liên hệ giữa đức Gioan Phaolô II và bà ta không có gì là bí mật hay lạ thường cả,” thư viện quốc gia Ba Lan, nơi lưu trữ các bức thư mà vị Giáo hoàng gửi cho bà Tymieniecka, lên tiếng hôm 15-02.
Theo hãng tin Agence France Presse, thư viện này cho biết, “Các khẳng định mà truyền thông đưa ra không có bất cứ nền tảng nào, nếu dựa vào nội dung các bức thư mà đức Gioan Phaolô II đã gửi cho bà Anna-Teresa Tymieniecka, và hiện đang được lưu trữ tại văn khố Thư viện Quốc gia Ba Lan”.
Hôm 15-02 BBC News đã bàn luận về các bức thư và các cuộc gặp gỡ giữa vị Giáo hoàng và bà Tymieniecka, và cho rằng, các bức thư chứng tỏ họ có một liên hệ thân thiết. BBC story khẳng định, không có dấu gì chứng tỏ là vị Giáo hoàng “đã vi phạm lời thề độc thân của ngài”.
Phần tin tức được loan đi trước, và tối hôm Thứ Hai vừa qua BBC cho phát một bộ phim tài liệu trên kênh BBC One. Phần giới thiệu cho biết bộ phim có nội dung về “Những lá thư bí mật của đức Gioan Phaolô II.”
Ông Greg Burke, phó giám đốc Văn phòng Báo chí Toà thánh, đã bình luận về bộ phim được phát vào ngày 15-02 đó như sau:
“Về bộ phim tài liệu mà BBC cho phát, thực ra chẳng có chi mới mẻ, vì đức Gioan Phaolô II có chơi thân với một số người, cả nam lẫn nữ. Chẳng ai thấy đó là điều sửng sốt cả.”
Bài báo khiến mạng internet lan truyền tin đồn về một vụ xì-căng-đan, nhưng vị thư ký cận kề nhiều năm bên vị cố giáo hoàng, đã có những lời không đồng tình như sau:
“Những ai sống cạnh đức Gioan Phaolô II biết rất rõ rằng, sẽ không có chỗ, sẽ không có bất cứ cơ sở nào để người ta có thể vin vào đó mà vẽ vời bôi nhọ được ngài,” hồng y Stanislaw Dziwisz đã nói như thế.
“Ngài sống một đời thanh thản và minh bạch, ngài sống giản dị vì ngài là một con người đơn giản, và ngài kính trọng từng con người trong cảnh đời muôn vẻ của họ. Đây chính là chìa khoá duy nhất giúp hiểu được cuộc đời gương mẫu và thánh thiện của ngài.”
Tình bằng hữu giữa thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II với bà Anna-Teresa Tymieniecka, thì cả những người thân cận lẫn những người sơ giao với đức Gioan Phaolô II đều biết rõ.
“Witness to Hope”, cuốn tiểu sử về đức Gioan Phaolô II do George Weigel chắp bút, kể lại rằng, bà Tymienecka đã bắt đầu gửi thư cho vị giáo hoàng lúc ngài còn là một giám mục – lúc ngài được gọi là Karol Wojtyla. Các lá thư bàn về các tư tưởng triết học của ngài sau khi ngài cho xuất bản cuốn sách tựa đề “The Acting Person.”
Đức ông Pawel Ptasznick, một linh mục Ba Lan làm việc tại Phủ quốc vụ khanh Toà thánh, là và một người đồng sự thân cận với đức Gioan Phaolô II trong vòng 10 năm. Đức ông cũng có những lời bình luận về mối thân tình giao hảo giữa vị Giáo hoàng và bà Tymienecka.
“Ngay cả khi cuộc tranh luận về triết lý đã khép lại, bà ấy vẫn tiếp tục gửi thư cho hồng y Karol Wojtila, rồi sau này là giáo hoàng Gioan Phaolô II. Vì giáo hoàng là người lịch thiệp, nên ngài thường hồi đáp tất cả các lá thư mà ngài nhận được từ bà.”
Ông Gianfranco Svidercoschi, một quan sát viên có thế giá về Toà thánh, đồng thời là người viết tiểu sử đức Gioan Phaolô II cũng có lời bình:
“Bà Tymieniecka giữ lại tất cả các lá thư của vị Giáo hoàng, và một bản sao các lá thư mà bà gửi đi,” ông Svidercoschi nói, trích lại theo tờ tin ACI Stampa.
Sau khi đức Gioan Phaolô II qua đời, “bà có ý bán tất cả số thư qua lại giữa bà và vị Giáo hoàng quá cố, cuối cùng Thư viện Quốc gia Ba Lan đã mua hết số thư này. Tuy vậy, các lá thư này hiện nay không được phổ biến cho công chúng tiếp cận.”
Theo ông, thì đây chính là lý do BBC vin vào để gọi các lá thư này là “các lá thư bí mật”.
Ông Svidercoschi cho biết thêm, đức Gioan Phaolô II có mối thân tình với nhiều người, chẳng hạn ngài là bạn thân nhiều năm với bà Wanda Poltawska, một bác sỹ người Ba Lan, một tác gia và là một người sống sót từ trại tập trung thời Thế chiến II.
“Đức Gioan Phaolô II thích gặp gỡ con người. Khi ngài muốn thảo luận về điều gì đó, người thường mời người ta cùng bách bộ với ngài trên núi. Ngài cũng thích chèo thuyền nữa,” ông Svidercoschi nói.
Vị Giáo hoàng tương lai đã nhận được tin báo, ngài sẽ được phong giám mục đang lúc ngài đi cắm trại với một nhóm sinh viên.
Tình bằng hữu giữa đức Gioan Phaolô II và bà Tyminiecka chỉ có nghĩa là, hồng y Wojtyla đã có một kỳ nghỉ tại tư gia của vợ chồng bà Tyminiecka tại Vermont. Điều này đã được ghi lại trong cuốn sách có tựa “His Holiness”, do Marco Politi và Carl Bernstein cùng chắp bút.
(Chuyển dịch: Truyền thông Đa Minh)
http://www.catholicnewsagency.com