Cha giảng phòng cho anh em là cha Antôn Nguyễn Ngọc Kính, bề trên Tu viện dòng Phanxicô tại Cù Lao Giêng. Trong phần chia sẻ, khởi đi từ một vấn đề nóng bỏng trong Giáo hội đang được truyền thông nhiệt tình khai thác trong thời gian gần đây là vấn nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục. Ngài cho thấy đây thực sự là một vấn đề lớn đang gây ra một làn sóng phẫn nộ từ nhiều thành phần dân chúng trong và ngoài Giáo hội. Một mặt, nó tạo ra cơn “địa chấn” mạnh mẽ gây khủng hoảng niềm tin, tổn thương tinh thần cho nhiều người trong Dân Thánh và là “cớ vấp phạm” cho những người vốn thiếu thiện cảm với Giáo hội Công giáo. Mặt khác, điều này cũng dẫn đến hệ quả tiêu cực là người ta nghi ngờ Giáo hội, mất niềm tin vào sự lãnh đạo của các mục tử, thậm chí nhiều nơi linh mục bị nghi kỵ, bị giám sát hoặc bị hạn chế hoạt động mục vụ, dẫn đến thái độ sống khép kín.
Bằng kinh nghiệm hơn 50 năm khấn dòng của mình, và dựa trên ánh sáng Lời Chúa cũng như những văn bản giáo huấn của Giáo hội, cha đã chỉ ra ba nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng lạm dụng tính dục trong giới nhà tu. Đó là do khủng hoảng căn tính, khủng hoảng luân lý và khủng hoảng tâm lý. Cụ thể là tình trạng người tu sĩ quá tập trung vào mục vụ, vào việc “LÀM”, mà coi nhẹ chiều kích thánh hiến, chiều kích “LÀ”, dần dần người tu sĩ bị dẫn dụ chạy theo thị hiếu của dân chúng mà đánh mất căn tính tu sĩ của mình. Cũng vậy, do sức hút của cơn lốc hưởng thụ, ngày càng có nhiều tu sĩ có những biểu hiện sai lạc trầm trọng về luân lý, không tin hoặc không sống những giá trị luân lý có nền tảng Kinh thánh mà Giáo hội rao giảng. Bên cạnh đó, khủng hoảng tâm lý cũng là vấn đề nan giải trong giới tu sĩ, đặc biệt là hội chứng Bath-she-ba, giống như vua Đa-vít ngày xưa, những “thành công” trong đời tu vô tình trở thành những “đảm bảo” cho những việc làm sai trái, phi luân, phản bội Thiên Chúa và bất nhân với anh em của mình.
Từ những lý do nêu trên, cha giảng phòng thẳng thắn thừa nhận, vấn đề cần “chữa trị” thực sự nằm ngay trong chính con người chúng ta – căn tính tu sĩ của anh em. Nếu muốn cùng với Giáo hội nói không với lạm dụng tính dục, chúng ta phải bắt đầu từ chính mình: tìm lại và sống căn tính môn đệ, đọc lại lịch sử con người mình với những ước muốn và những nỗ lực, tìm lại và xây dựng cuộc sống trên các chuẩn mực Thánh thiêng mà chúng ta đã cam kết. Đặc biệt, chúng ta cần trở về “nguồn” là Đức Ki-tô và “xuất phát lại” từ Đức Ki-tô, để có thể tìm lại một khuôn mẫu khả dĩ cho sự hiện diện trong tư cách là môn đệ Đức Ki-tô.
Tuần tĩnh tâm khép lại với phần đúc kết của cha Bề trên Tu xá. Tu xá thánh Tôma Aquinô Cần Thơ chân thành cám ơn cha giảng phòng Antôn Nguyễn Ngọc Kính, OFM, quý cha và quý thầy đã hiện diện và tham dự trọn vẹn tuần tĩnh tâm năm 2023. Tu xá cũng xin tri ân quý sơ Dòng Chúa Quan Phòng – Cù Lao Giêng đã nhiệt tình hỗ trợ và phục vụ chu đáo trong suốt thời gian Tu xá tĩnh tâm. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của thánh Tôma Aquinô, tuôn đổ mọi ơn lành xuống trên quý cha, quý thầy để mỗi người tiếp tục dấn thân phục vụ tha nhân theo căn tính tu sĩ Đa Minh trong sứ vụ của mình.
Truyền thông Tu xá Tôma Aquinô Cần Thơ




