KHƠI NGUỒN ƠN GỌI
Chúa nhật thứ IV Phục sinh vẫn được gọi là Chúa nhật Chúa Chiên Lành, Giáo hội dành riêng để cầu nguyện cho ơn gọi linh mục, tu sĩ. Hoà chung với không khí cổ võ cho ơn thiên triệu, qua lời ngỏ của các giáo xứ, anh em học viện Đaminh đã đến chia sẻ và thông tin cho các bạn thanh thiếu niên về ơn gọi của dòng Anh em Giảng thuyết.
Theo sự sắp xếp của cha Giám sư, Ban Tông Đồ học viện Gò Vấp cùng một số anh em đẽ đến giới thiệu ơn gọi Giảng thuyết tại giáo xứ Gò Vấp và giáo xứ Hoàng Mai thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn. Cùng tham dự buổi giới thiệu ơn gọi còn có các hội dòng Don Bosco, Tu đoàn Nhà Chúa, Thừa sai Bác ái, Nữ Đaminh Thánh Tâm, Mến Thánh Giá,. . .
Trong bầu khí sôi nổi và hào hứng, các em thiếu nhi và nhất là các bạn trẻ đã được nghe biết về lý lịch trích ngang của thánh Tổ phụ Đaminh, đôi nét chính về sự xuất hiện của dòng Anh em Giảng thuyết cùng với những chấm phá vể đặc điểm và sinh hoạt của anh em Đaminh trên thế giới, cách riêng của anh em Đaminh Việt Nam.
Trong khoảng thời gian giới hạn với vài nét gợi mở sơ lược về linh đạo và hoạt động của anh em Đaminh tuy vẫn chưa thể diễn tả được nhiều, nhưng thính giả cũng đã biết được 4 trụ cột chính của ơn gọi Đaminh: đời sống cộng đoàn, đời sống phụng vụ, tuân giữ kỷ luật tu trì và chuyên chăm nghiên cứu Thánh khoa. Thêm vào đó, hệ thống tổ chức của dòng và nhất là tỉnh dòng Đaminh Việt
Buổi giới thiệu ơn gọi kết thúc trong sự luyến tiếc của các bạn trẻ vì các bạn còn có nhiều điều cần thông tin mà thời gian không cho phép. Từ đó cho thấy lòng quảng đại đáp trả tiếng Chúa luôn hiện diện trong những người trẻ và những linh mục tu sĩ sẽ là những người “khơi nguồn ơn gọi” bằng chính cuộc sống chứng tá Tin mừng của mình!
Jos. M. Hữu Duy