18/11/2011 -

Đa Minh Việt Nam

360

 


TĨNH TÂM NĂM CỦA ANH EM ĐANG THỰC TẬP MỤC VỤ GIÁO XỨ




Năm xưa, sau một ngày được Đức Giê-su sai đi, các tông đồ trở về và kể lại cho Thầy mình mọi việc các ông đã làm được. Nghe xong, Đức Giê-su chỉ ôn tồn nói với các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31). Quả thực, với sự khôn ngoan và ân cần quan tâm, Chúa Giêsu biết rằng các ông cần những nơi thanh vắng để suy nghĩ về hoa quả và những thất bại về sứ vụ của mình, hoặc chỉ là để tận hưởng một sự nghỉ ngơi an bình trong Chúa mà họ đáng được hưởng.


Cũng trong tâm tình ấy, một thời khắc tĩnh lặng để nghỉ ngơi, thiết nghĩ, cũng là cần thiết cho các anh em lớp Thực Tập sau 4 tháng hoạt động trong môi trường mục vụ giáo xứ. Năm nay, ngày tĩnh tâm năm của lớp Thực Tập được ấn định vào ngày 14 đến 19 tháng 11. Địa điểm tĩnh tâm là Tu xá Cát Đàm, Giáo phận Thái Bình.


DSC07619_Copy


Ngay từ chiều tối Chúa nhật ngày 13 tháng 11, các anh em đã tề tựu đông đủ. Ai nấy đều rạng rỡ vui mừng vì được đoàn tụ cùng anh em sau 4 tháng xa cách. Niềm vui ấy còn được nhân lên khi trông thấy ai ai cũng khỏe mạnh và vui tươi.


Cùng đồng hành với 10 anh em lớp Thực Tập trong đợt tĩnh tâm năm nay là Cha giáo Phê-rô Nguyễn Thế Truyền, OP.  và cha giảng phòng Giuse Đinh Tiến Hưng, OP.


DSC07686_Copy


Mỗi buổi sáng, anh em bước vào giờ giảng phòng với sự hướng dẫn tận tình đầy tâm huyết xen lẫn nét dí dỏm của cha giảng phòng Giuse, khiến anh em nào cũng hào hứng lắng nghe. Chủ đề xuyên suốt trong đợt tĩnh tâm này là “Bảy Sứ điệp gởi Bảy Hội Thánh vùng Tiểu Á” (Kh 1,4 – 3,22). Bảy Hội Thánh là con số tượng trưng cho Hội Thánh toàn cầu, nhưng cũng là những Hội Thánh địa phương, nơi anh em đang thực tập công tác mục vụ.


Sau mỗi buổi giảng phòng, anh em luôn có những thời gian thư giãn và trao đổi cùng nhau.


DSC07641_Copy


 


Chiều đến, Cha giáo Phê-rô và anh em lại có những buổi gặp gỡ để cùng trao đổi về những thuận lợi và khó khăn gặp phải trong môi trường mục vụ giáo xứ. Bên cạnh đó cũng có nhiều sáng kiến đáng được quan tâm như: thành lập quĩ học bổng Đaminh để giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nêu cao tính cộng đoàn và tính hỗ tương giữa nơi hậu phương với vùng biên cương truyền giáo xa xôi…


…và cũng không thể thiếu những giờ anh em vui chơi cùng nhau vào mỗi buổi chiều.


DSC07647_Copy


…hay những giờ phút cùng lắng đọng trong các buổi Chầu Thánh Thể và suy niệm Kinh Mân Côi.


DSC07682_Copy


Nguyện xin cho tuần tĩnh tâm của anh em lớp Thực Tập được “bén rễ sâu trong Đức Ki-tô” (x. Cl 2,7) và thu hoạch được nhiều hoa trái thánh thiện dịu ngọt; ngõ hầu anh em lại hăng hái và can đảm ra đi gieo rắc Lời Chân Lý tới muôn nơi.


THÁI HIỆP, OP.

114.864864865135.135135135250