20/05/2010 -

Đa Minh Việt Nam

409

 


Tu Viện Martinô

Họp mặt ban tu sĩ Giáo phận Xuân Lộc

20-05-2010

HIỆP THÔNG VÀ ĐỒNG CẢM VỚI NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA GIÁO HỘI

HIỂU BIẾT VÀ CẦU NGUYỆN CHO GIÁO HỘI

 


Nhân dịp kỷ niệm 5 năm thi hành tác vụ thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI gặp rất nhiều sóng gió, từ các website, các báo đài BBC, VOA… các tạp chí New York Times, Times… và một số đông giới báo chí đã hùa nhau chỉ trích Giáo Hội và đích danh Đức Giáo Hoàng.

mt05_2


Ngày 22.04.2010, Tòa Thánh đã bổ nhiệm Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, làm Tổng Giám mục phó Giáo phận Hà Nội. Một số các phương tiện truyền thông, nhất là các website đã gây hoang mang trong dư luận quần chúng và làm tổn thương đến sự hiệp nhất.



Để đồng cảm với Giáo Hội, với Đức Giáo Hoàng và với Giáo Hội Việt Nam, ban tu sĩ Giáo phận Xuân Lộc đã tổ chức buổi gặp gỡ với Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, qua đó nhằm trao đổi và cầu nguyện xin Chúa gìn giữ Giáo Hội và các vị chủ chăn. Đây cũng là lần ra mắt đầu tiên Đức Cha phụ tá ra mắt và gặp gỡ với các anh em liên dòng nam trong Giáo phận kể từ khi ngài lãnh tác vụ Giám mục và giữ vai trò phụ tá Giáo phận.


mt05_1


Ngay từ rất sớm, đông đảo quý bề trên, quý cha và quý thầy thuộc nhiều cộng đoàn đã hiện diện tại khuôn viên tu viện Martinô, Hố Nai để chờ đợi giây phút khai mạc, và cũng để gặp mặt vị chủ chăn của mình. Ước tính số người tham dự tới gần 120 người, đông nhất từ trước đến nay. 8h30 Đức Cha Tôma cũng đã hiện diện tại hội trường trong sự đón tiếp nồng nhiệt của cử tọa.



Sau đôi lời giới thiệu ngắn gọn của cha Đaminh Đinh Viết Tiên, OP – Đặc trách ban tu sĩ giáo phận, và lời kinh cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng, Đức Cha Tôma đã gửi tới cử tọa lời thăm hỏi của Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Giáo phận. Ngài cũng có lời chào và cảm ơn đến cử tọa đã cầu nguyện nhiều cho ngài trong ngày lãnh tác vụ Giám mục và trong khi thi hành sứ vụ. Sau đó, ngài bước vào phần chia sẻ với hai nội dung chính: Giáo Hội hoàn vũ trong cơn thử thách và những phản ứng xung quanh việc bổ nhiệm Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn làm Tổng Giám mục phó Giáo phận Hà Nội.



Trong phần đầu của bài chia sẻ, Đức Cha Tôma đã có những phác thảo về tình hình xã hội và Giáo Hội với những điểm sáng và điểm tối để rồi nhận định: Giáo Hội và xã hội luôn nỗ lực để xóa bỏ những điểm tối trong cuộc sống. Sau đó, qua những ví dụ cụ thể, ngài tỏ rõ cho cử tọa thấy thái độ của Giáo Hội trước các lời cáo buộc: luôn chân nhận những lỗi lầm của mình để sám hối chứ không phủ nhận, và luôn lắng nghe nhằm canh tân, đổi mới chính mình. Ngài cũng mượn lời của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI để tỏ rõ lập trường của Giáo Hội: cam kết sẽ làm hết sức để đưa những vụ án ra trước công lý, bày tỏ sự thông cảm bới nỗi đau của các nạn nhân đồng thời làm hết sức để ngăn cản tình trạng trên quay trở lại.


mt05_4


Đức Cha Tôma cũng đặt ra câu hỏi liệu rằng tất cả những lời cáo buộc là đúng sự thật để cử tọa cùng nhau nhìn nhận vấn đề. Theo ngài, những lời cáo buộc tại Thụy Sĩ, Áo, Ái Nhĩ Lan là hoàn toàn đúng sự thật và Hội Đồng Giám Mục tại các quốc gia này cũng đã lên tiếng khẳng định. Tuy nhiên, tại Đức và Mỹ, một số các vị bị cáo buộc đã lên tiếng phản bác đồng thời chấp nhận việc đối thoại với các nạn nhân nhằm làm sáng tỏ vấn đề.



Sau cùng, Đức Cha Tôma cũng đặt ra câu hỏi: Niềm tin còn hay mất? Đưa ra những thông tin có được về những điểm sáng trong Giáo Hội hiện nay, ngài đã mạnh mẽ khẳng định Giáo Hội vẫn còn thánh thiện như lời tuyên xưng của chúng ta trong kinh Tin Kính. Và để kết thúc phần đầu của bài chia sẻ, ngài đã mượn lời của Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận: Các thánh nhân cũng có một quá khứ, các tội nhân cũng có một cơ hội, một tương lai để canh tân và sám hối.



Sau ít phút giải lao, trò chuyện Đức Cha chuyển sang phần hai của bài chia sẻ. Điểm lại những thông tin từ khi Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục phó Giáo phận Hà Nội cho đến nay, Đức Cha Tôma nhận định sự phân hóa trong Giáo Hội đã gây ra sự chia rẽ nội bộ, đồng thời ngài đặt câu hỏi về trách nhiệm của giới truyền thông trong việc chuyển tải tin tức đến cho người dân. Ngài khẳng định Giáo Hội Việt Nam đang trải qua giai đoạn thử thách vô cùng lớn lao do chính những người con của mình gây ra. Vì vậy đây là lúc cần có những sự chia sẻ và đồng cảm của các Kitô hữu, đặc biệt là giới tu sĩ, linh mục, với Giáo Hội hiện nay. Qua đó, ngài yêu cầu mọi người cần phải cẩn thận trước những cạm bẫy của kẻ thù; nên trao đổi, bàn bạc để tìm ra giải pháp cho Giáo Hội; và nhất là hằng cầu nguyện và tin tưởng vào sự dẫn dắt của Thiên Chúa.


mt05_5Sau bài chia sẻ của Đức Cha phụ tá, quý bề trên, quý cha và quý thầy cũng đã nêu lên những cảm nhận của mình về tình hình Giáo Hội hiện nay, và bày tỏ sự cảm thông chia sẻ với những gánh nặng mà các vị chủ chăn đang gánh vác.



Sau buổi chia sẻ, Đức Cha Tôma đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện tạ ơn và cầu nguyện cho ơn thiên triệu với sự tham dự đông đảo của quý cha đồng tế và cộng đoàn. Sau thánh lễ, Đức Cha đã lưu lại để chụp tấm hình lưu niệm với quý cha đồng tế, với quý bề trên, quý cha, quý thầy của từng cộng đoàn tham dự như dòng Đa Minh, dòng Thánh Gia, dòng Gioan Thiên Chúa, dòng Thánh Thể…



Sau phần chụp hình lưu niệm, Đức Cha phụ tá đã dùng bữa cơm thân mật với cộng đoàn trong khuôn viên tu viện thánh Martinô. Trong bữa cơm, cha Phanxicô Xavier Nguyễn Đức Đạt, OP, bề trên tu viện thay mặt cộng đoàn có đôi lời chào mừng và cảm ơn Đức Cha đã đến hiện diện với anh em liên dòng nam trong giáo phận.


Sau bữa cơm, mọi người chia tay trong sự phấn khởi dù rằng thời gian trễ hơn thông lệ khá nhiều.



Ban thông tin tập viện


114.864864865135.135135135250