Giáo Xứ Cát Đàm Mừng Lễ Thánh Quan Thầy Vinh-Sơn
Với cái nắng nóng gắt gao của ngày đầu tiên mùa Hạ, trên vùng đất quê lúa Thái Bình, nhưng cũng không thể nào ngăn cản được bước chân của những tâm hồn sùng kính thánh Vinh Sơn từ nhiều nơi đổ về nhà thờ Cát Đàm để tham dự thánh lễ tạ ơn và xin khấn. Có thể nói thánh Vinh Sơn là một trong những vị thánh được sùng kính nhất tại giáo phận Thái Bình không chỉ đối với những người công giáo mà còn cả với những bà con lương dân. Vì ngay từ sáng sớm khi các bà, các chị trên đường đi chợ đã tranh thủ mua những bó hoa, trực tiếp hoặc nhờ người khác mang đến nhà thờ để "dâng cúng Ông Thánh có cánh hay làm phép lạ".
Và để đáp ứng nhu cầu tâm linh cho nhiều người nên cha xứ đã tổ chức 2 thánh lễ trong ngày và xen vào đó là các giờ Chầu Thánh Thể của các hội đoàn trong giáo xứ và các xứ họ lân cận. Trước khi bước vào Thánh lễ đồng tế trọng thể là cuộc Rước kiệu thánh Vinh Sơn và Đức Mẹ chung quanh thánh đường, lúc 16g15, rất long trọng và "hoành tráng".
Về chia sẻ niềm vui với cha xứ và giáo xứ trong ngày lễ trọng đại này còn có sự hiện diện của cha Giuse Trần Xuân Chiêu, Quản hạt Tp. Thái Bình, và một số các cha trong giáo hạt, cha Giám đốc và các thầy Chủng viện Mỹ Đức, Dì Tổng Phụ trách và Quý Dì thuộc Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình... và đông đảo bà con ở nhiều nơi khác nữa.
Trong những lời hướng ý đầu lễ, cha Quản hạt (chủ tế), đã mời gọi mọi người luôn phải ý thức về những lời giảng thuyết của thánh Vinh Sơn, "Thiên Thần của ngày của ngày Phán xét" như trong sách Khải Huyền đã mô tả, để cố gắng hoán cải, thay đổi đời sống nên tốt, hầu mai ngày đáng được hưởng phúc Thiên đàng ngàn năm. Nhất là trong bài thuyết giảng, cha Giuse Nguyễn Cao Huấn, OP., với chất giọng "ầm vang" vốn có của ngài, đã đưa cộng đoàn phụng vụ chìm sâu vào trong mầu nhiệm hiệp nhất với Đức Ki-tô, khi ngài khai triển bài Tin Mừng (Ga 15, 1-26). Và từ đó ngài nhấn mạnh rằng sở dĩ thánh Vinh Sơn, có thể làm được nhiều phép lạ một cách dễ dàng như vậy là do thánh nhân đã gắn chặt đời mình với Đức Ki-tô. Đồng thời ngài cũng mời gọi cộng đoàn hãy thể hiện niền tin sống động của mình dưới hai chiều kích căn bản quan trọng như thánh Vinh Sơn đã thể hiện, đó là: mến Chúa và yêu người.
hình giáo xứ rước kiệu thánh Vinhsơn
Lý cátđàm