Chiều 23 tháng 2 năm 2014, anh chị em Huynh đoàn giáo dân Đa Minh giáo phận Sài Gòn, đặc biệt cộng đoàn nhà tình thương bác ái Đa Minh Vĩnh Lộc, vẫn còn dư âm niềm vui của những ngày xuân, khi được tin báo của Cha Bề Trên Giám Tỉnh, Đức Hồng Y - Tổng Giám mục giáo phận Sài Gòn sẽ đến thăm nhà bác ái Đa Minh Vĩnh Lộc.
Kể từ ngày Ban Phục Vụ Huynh đoàn giáo dân Đa Minh giáo phận Sài Gòn bắt tay vào công việc khởi công xây dựng, đến nay nhà bác ái Đa Minh Vĩnh Lộc đã hình thành hơn 13 năm. Từ một khu vực hẻo lánh, không bóng dáng người Kitô hữu, vì cách xa thánh đường giáo xứ Gò Mây hơn 6 cây số, đến nay số gia đình công giáo đã tăng lên khá nhiều. Chính vì thế, hôm nay được tin Đức Hồng Y về thăm nhà bác ái, tuy không được thông báo rộng rãi, nhưng mới 15 giờ 00, cộng đoàn đã nô nức, lũ lượt kéo nhau về. Khi chương trình bắt đầu, cộng đoàn quy tụ khoảng trên 3000 người.
Cuộc thăm viếng ngày hôm nay đồng hành cùng với Đức Hồng Y – Tồng Giám Mục còn có sự hiện diện Cha hạt Trưởng - Hạt Tân Sơn Nhì , Cha Chánh xứ - Giáo xứ Gò Mây. Về phía Dòng có Cha Bề Trên Giám Tỉnh - Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam.
Trước tiên, Cha Bênêđictô Vương Thuật, Đặc trách Huynh đoàn giáo phận Sài Gòn chào mừng Đức Hồng Y, quý tu sĩ cùng cộng đoàn và giới thiệu thành phần tham dự.
Kế đến, anh Giuse Đỗ An Ninh, đại diện Ban Phục Vụ Huynh đoàn giáo phận Sài Gòn báo cáo lên Đức Hồng Y, Cha Bề Trên Giám Tỉnh và quý Cha cùng cộng đoàn về quá trình hình thành, phát triển và sinh hoạt hiện nay của nhà bác ái Đa Minh Vĩnh Lộc.
Trước khi kết thúc phần gặp gỡ, Đức Hồng Y Ngài đã chia sẻ với cộng đoàn: "Tôi không ngờ rằng Huynh Đoàn Đa Minh lại làm được một việc to lớn như thế này, quy tụ được một cộng đoàn quá đông đảo, chúng ta có bổn phải lo cho anh chị em, đừng để anh chị em phải đi tham dự phụng vụ một nơi quá xa".
Đức Hồng Y còn đề nghị Cha Bề trên Giám Tỉnh dòng Đa Minh cùng với Cha Hạt trưởng, Cha xứ Gò Mây và Cha xứ Bình Thuận hãy gặp nhau để chia ranh giới địa lý; Ngài còn nhắn nhủ Cha Đặc trách phải có một đội ngũ giáo lý viên để lo việc dạy giáo lý cho Thiếu Nhi và Giới Trẻ.
BPV.HĐ.GP
Kính thưa Đức Hồng Y và quý Cha, công tác bác ái là một trong bốn cột trụ chính của Dòng Đa Minh. Vì thế, công việc xây dựng nhà bác ái được khởi đầu từ Ban Phục Vụ Huynh đoàn giáo dân Đa Minh giáo phận Sài Gòn nhiệm kỳ III, niên khóa 1998 đến 2001.
$11. Buổi họp quý IV năm 1999 của Ban Phục Vụ Huynh đoàn giáo dân Đa Minh giáo phận Sài Gòn được thống nhất ý kiến, tìm mua đất để xây dựng cơ sở sinh hoạt và thực hiện sứ vụ Tông đồ bác ái cho anh chị em huynh đoàn giáo dân Đa Minh Giáo phận Sài Gòn.
$12. Tháng 10 năm 2000, được sự đồng ý của Cha Bề Trên Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Cao Luật, Cha Đặc trách Huynh đoàn giáo dân Đa Minh Giáo phận Sài Gòn lúc bấy giờ là Cha Giacôbê Phạm Văn Phượng, cùng với Ban Phục Vụ Huynh đoàn giáo phận đã đặt cọc mua thửa đất đầu tiên, và sau đó mua tiếp hai thửa đất nữa, trong đó có một căn nhà và một lối đi để mở cổng như hiện nay.
$13. Trong tâm tình Mùa Vọng, để đón mừng mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh, Ban Phục Vụ Huynh đoàn giáo dân Đa Minh giáo phận mời gọi anh chị em đoàn viên trong toàn giáo phận Sài Gòn ủng hộ để phát triển cơ sở.
$14. Ngày 12 tháng 12 năm 2000, công việc khởi công san lấp mặt bằng bắt đầu (vì là đất ruộng, so với mặt nền hiện nay thấp hơn khoảng 2 thước), và xây dựng một căn phòng (phòng nghỉ của quý Soeur hiện nay).
$15. Ngày 07 tháng 02 năm 2001, nhân dịp chuyến kinh lý của Cha Tucky, OP, đặc trách Huynh đoàn giáo dân Đa Minh thế giới, đã đến thăm và làm phép 3 căn phòng mới xây dựng.
$16. Tháng 08 năm 2001, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống - Đức giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn đến thăm và làm phép thánh hiến ngôi nguyện đường như hiện nay.
$17. Sau khi có nhà nguyện, Ban Phục Vụ Huynh đoàn giáo dân Đa Minh Giáo phận Sài Gòn bắt đầu xây dựng cơ sở bác ái và đón nhận nuôi dưỡng các cụ già neo đơn. Cũng từ thời điểm này, hàng tuần đều có các thánh lễ vào các chiều thứ Bảy cho quý cụ già và một số ít giáo dân ở khu vực chung quanh.
$18. Kính thưa Đức Hồng Y và quý Cha, qua Tỉnh Hội của Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam vào năm 2011, Cha Bề Trên Giám Tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình, đã bổ nhiệm Cha Bênêđictô Vương Thuật, làm Đặc trách Huynh đoàn giáo dân Đa Minh giáo phận Sài Gòn.
Kính thưa Đức Hồng Y và quý Cha, Cha Bênêđictô sau khi nhận nhiệm vụ đúng vào thời điểm mùa mưa, có những ngày Chúa Nhật, giáo dân đang tham dự thánh lễ thì trời đổ mưa, mà anh chị em không có chỗ trú, đành phải đứng dưới mưa tham dự thánh lễ. Do đó, Cha Bênêđictô cùng với Ban Phục Vụ Huynh đoàn giáo dân Đa Minh giáo phận, mời gọi anh chị em đoàn viên trong Huynh đoàn giáo phận hợp với giáo dân địa phương cùng đồng hành để phát triển nâng cấp ngôi nhà nguyện. Hiện nay, hằng tuần có hai thánh lễ: một thánh lễ lúc 17 giờ 30 chiều thứ Bảy có khoảng 1000 giáo dân tham dự; một thánh lễ lúc 16 giờ 30 chiều Chúa Nhật có khoảng 2000 giáo dân tham dự. Ngoài ra, vào các ngày lễ trọng, Cha Đặc trách Huynh đoàn giáo phận vẫn đến để dâng thánh lễ cho quý cụ và cộng đoàn.