Đức Duy
Nghi thức nhận chức tân Giáo xứ diễn ra vào lúc 9g, ngày 22/09/2012, thế nhưng, từ lúc 7g, các bản nhạc thánh ca đã được cất lên và các hội đoàn sắp thành hai hàng đón chào quý cha và quý khách. Trong nghi thức này, có sự hiện diện của Đức Giám mục Giáo phận Tôma Nguyễn Văn Trâm, cha Tổng đại diện, cha thư ký văn phòng, cha Quản hạt, cha đại diện Giám tỉnh Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, quý cha, quý tu sĩ và quý khách.
Nghi thức nhận chức được khởi đầu với lời cầu xin Chúa Thánh Thần. Sau lời cầu xin, cha chánh văn phòng giáo phận đọc văn thư bổ nhiệm, bổ nhiệm cha Đa Minh Trần Bình Tiên OP làm cha chánh xứ Giáo xứ Bông Trang thuộc Giáo phận Bà Rịa, thay cha Giuse Nguyễn Hữu Thập OP (đã coi sóc Giáo xứ này được 5 năm). Cha tân chánh xứ sẽ có mọi quyền lợi và nghĩa vụ trong hàng linh mục Giáo phận.
Tiếp theo, Đức Giám mục trao dây các phép cho cha tân chánh xứ. Từ đây, cha có quyền cử hành các bí tích cho các tín hữu trong Giáo xứ nhỏ bé thân thương này. Sau đó, Đức Giám mục có lời huấn từ với cha tân chánh xứ và cộng đoàn dân Chúa. Dựa vào đoạn Tin mừng Ga 10,1-16, Đức Giám mục chia sứ mệnh của người mục tử. Đức Giêsu là chủ đàn chiên, hiện diện như một người mục tử. Người biết chiên và lắng nghe chúng. Người lấy tình yêu mà chăm sóc đàn chiên cách ân cần. Người cho đàn chiên được sống và sống dồi dào.
Hôm nay, Đức Giám mục giới thiệu cho cộng đoàn dân Chúa vị chủ chăn mới là cha Đa Minh Trần Bình Tiên OP chăm sóc đàn chiên Bông Trang này. Cha sẽ đến lãnh đạo, chăm sóc, đồng hành và chia sẻ vui buồn sướng khổ với anh em. Vị chủ chăn mới này là nguyên lý của sự hiệp nhất giữa anh em. Ước mong sao anh chỉ em biết hiệp nhất với vị chủ chăn để cho mọi người thấy sự hiệp nhất nơi Giáo hội. Vị chủ chăn này như là người đại diện Giám mục Giáo phận để hướng dẫn anh em. Những lời người hướng dẫn đều lãnh nhận từ Đức Giám mục Giáo phận, từ nơi Đức Giêsu Kitô.
Đức Giám mục có lời cám ơn cha Đa Minh đã nhận lời để trở nên vị mục tử mới cho Giáo xứ này, tiếp tục xây dựng ngôi thánh đường mà cha Giuse đang xây dựng dang dở. Cám ơn cha Giuse Nguyễn Hữu Thập đã dày công xây dựng và dẫn dắt Giáo xứ này. Xin Chúa chúc lành cho hai cha trở nên giống vị mục tử tốt lành Giêsu. Cầu chúc cho cộng đoàn Giáo xứ trở thành đàn chiên của Đức Kitô để trở nên nhân chứng giữa đời.
Sau lời huấn từ của Đức Giám mục, ông chánh, vị đại diện Giáo xứ, có lời chúc mừng đến cha tân chánh xứ, tỏ bày những lời tâm sự chân tình với cha cựu chánh xứ và cha tân chánh xứ. Vị đại diện cám ơn sự hiện diện của Đức Giám mục, quý cha, quý tu sĩ và quý khách vì tình thương mến thương đã bớt chút thời giờ đến dự nghi thức nhận chứ này.
Nghi thức nhận thức được tiếp tục với phần tuyên xưng đức tin và thề trung thành của cha tân chánh xứ. Cha chánh xứ tuyên xưng niềm tin tinh tuyền của Giáo hội chứa đựng trong kinh Tin Kính, tuyên hứa bảo vệ sự hiệp nhất bằng lời nói và việc làm, chu toàn trách nhiệm theo Giáo luật quy định, truyền đạt trung thành giáo lý của Giáo hội,.... Trung thành hỗ trợ Đức Giám mục Giáo phận. Nguyện xin Thiên Chúa và sách Phúc âm mà cha tân chánh xứ đặt lên chúc phúc cho cha.
Tiếp theo là phần chính thức nghi thức nhận thức với những phần sau:
+ Mở cửa nhà tạm: cha tân chánh xứ luôn thực hiện việc trao Mình Thánh Chúa cho các tín hữu.
+ Ngồi toà giải tội: Đây là nơi cha tân chánh xứ tiếp tội nhân, nơi con người tìm bình an với Đức Kitô.
+ Ngồi ghế chủ chăn: Đây là vị trí quyền bính mà cha tân chánh xứ sẽ lãnh nhận. Khi ngồi trên ghế này, vị chủ chăn sẽ phục vụ đàn chiên bằng tình yêu Đức Kitô.
Sau các nghi thức, cha tân chánh xứ cũng ngỏ lời tâm tình : “khi được tin đi mục vụ tại giáo xứ bông trang, là nơi xa xôi hẻo lánh, cha tân chánh xứ không thể ngủ được, tâm hồn cảm thầy bồn chồn và lo lắng”. Cha áp mình vào tâm trạng của Moses, của ngôn sứ Giêrêmia trước lời mời gọi của Đức Chúa, giống như tâm trạng của Đức Maria, bổn mạng của Giáo xứ, lo sợ và bối rối trước lời chào và lời trao sứ mệnh của Sứ Thần. “Vậy nên con kính xin Đức Cha và quý vị tiếp tục dành tình thương và sự quan tâm nhiều hơn đến Giáo xứ này trong tương lai. Vì là một mục tử chưa có kinh nghiệm, con xin quý vị và cộng đoàn dân Chúa cầu nguyện cùng Chúa nhiều, để Người ban cho con có một tinh thần của người mục tử tốt lành là chính Đức Giêsu”.
Nghi thức nhận chức tân Giáo xứ kết thúc với phần ký biên bản giao xứ. Cha tân và cựu Giáo xứ, cha Quản hạt và hai người đại diện Giáo xứ ký xác nhận biên bản bàn giao xứ.
Tiếp theo, Đức Giám mục, quý cha và cộng đoàn dân Chúa tiếp tục dâng Thánh lễ do cha Đa Minh Trần Bình Tiên OP chủ sự. Cuối cùng, mọi người cùng lãnh phép lành cuối lễ.
Sau Thánh lễ, Đức Giám mục, quý cha, quý tu sĩ và quý khách cùng ở lại chung với với Giáo xứ trong bữa cơm gia đình.
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, thánh Đa Minh, xin Chúa giúp cha tân chánh xứ nhiệt tâm lo việc nhà Chúa và biết noi theo đường lối của vị mục tử nhân lành, là chính Đức Giêsu.
Xem thêm ảnh, mời click vào đây!