Chuyến kinh lý phụ tỉnh anh em Đa Minh Haiti, thuộc tỉnh dòng Toulouse của cha BTTQ, Carlos Alfonso Azpiroz Costa, O.P. cùng với vị phụ tá đặc trách Mỹ Châu, Javier Poser O.P. kéo dài 5 ngày, từ thứ hai đến thứ sáu (7 – 11.12.2009).
Cha Bề Trên Tổng Quyền (BTTQ), tu sĩ Alfonso Azpiroz Costa, O.P đã viếng thăm chính thức phụ tỉnh anh em Đa Minh – Haiti thuộc tỉnh dòng Toulouse, từ hôm thứ hai, 7.12. và sẽ kết thúc chuyến kinh lý vào sáng thứ sáu, 11.12. Cùng đi với cha BTTQ, còn có vị phụ tá đặc trách miền Châu Mỹ, tu sĩ Javier Poser O.P.
Trong thông báo gửi cho toàn thể anh em trong tỉnh dòng, cha Bề trên Giám tỉnh Tỉnh dòng Toulouse, tu sĩ Gilbert Narcisse O.P. đã cho biết chương trình chuyến viếng thăm của Cha BTTQ và vị Phụ Tá, tại Phụ tỉnh Haiti. Đồng thời mời gọi anh em cầu nguyện cho anh em trong Phụ Tỉnh, cầu nguyện cho chuyến kinh lý của cha BTTQ thu được kết qua tốt đẹp, và cầu nguyện cho sứ vụ chung của Dòng.
Trong chuyến kinh lý này, cha BTTQ cùng với vị Phụ tá sẽ có những cuộc gặp gỡ chung cộng đoàn và cá nhân từng anh em, để chia sẻ và thấu hiểu những tâm tư thao thức, cũng như sứ vụ truyền giáo mà anh em đã đảm trách. Các vị cũng có những cuộc gặp gỡ trao đổi riêng với những anh em, thuộc phụ Phụ tỉnh hoặc được cử tới miền truyền giáo Haiti, đang đảm nhận công tác giảng dạy tại đây.
Ngoài ra, cha BTTQ sẽ chào thăm và trao đổi đường hướng mục vụ với các đấng bản quyền địa phương.
Chiều thứ năm, 10.12, trước khi kết thúc chuyến kinh lý, các vị sẽ có cuộc gặp gỡ chung với các thành phần thuộc gia đình Đa minh : anh em tu sĩ, các nữ đan sĩ Đa Minh, các nữ tu hoạt động, anh chị em huynh đoàn giáo dân, các bạn trẻ thuộc linh đạo Đa Minh, những tổ chức có liên hệ với tinh thần và sứ vụ của Dòng tại miền truyền giáo Haiti.
Phụ tỉnh anh em Đa Minh Haiti hiện nay có 10 anh em, đang phụ trách các công tác như mục vụ giáo xứ, cộng tác với các chị em nữ tu trong công tác giảng dạy và linh hướng trong các trường học, hướng dẫn và đồng hành với các bạn trẻ, các nhóm cầu nguyện và các tổ chức hoạt động tồng đồ.
Haiti là một quốc gia nhỏ, thuộc Mỹ Châu, với diện tích khoảng 28.000 km2 và sấp xỉ 10 triệu dân. Haiti nằm ở khu vực phía Tây đảo Haiti (hay còn gọi là đảo Hispaniola) giữa Đại Tây Dương và vùng biển Cariber, và giáp ranh với Cộng Hòa Dominicaine, nằm phía đông đảo Haiti.
Anh em Đa Minh có mặt trên vùng đảo Haiti, ngay từ những năm 1510, và không bao lâu sau đó tu viện thánh Đa Minh (Saint-Dominguo), đã được thành lập. Hai tên tuổi đã gắn liền với phụ tỉnh Đa Minh Haiti, trong việc bảo vệ và bênh vực quyền con người cho những thổ dân nơi vùng truyền giáo này, đó là tu sĩ Antonio de Montesinos O.P. và Bartolomé de las Casas O.P. Đặc biệt, một tượng đài tu sĩ A. Montesino cao 15 mét hướng mặt ra phía biển, đã được dựng lên tại tu viện thánh Đa Minh, để ghi nhớ công lao và nhắc nhớ tới bài giảng hùng hồn của ngài vào Chúa nhật thứ tư mùa Vọng năm 1511, để bênh vực quyền con người của thổ dân tại đây.
Thế kỷ 17 và 18, một số anh em Đa Minh thuộc tỉnh dòng Toulouse và tỉnh dòng Paris cũng góp mặt nơi vùng truyền giáo này. Nhưng do thời cuộc, sang đầu thế kỷ 19 (năm 1804), chỉ còn lại duy nhất một anh em Đa Minh. (Ignace-Marie Le RUZIC, évêque des Cayes, Documents sur la mission des Frères Prêcheurs à Saint-Domingue. Du Schisme au Concordat. Haïti, 1912. p. 174)
Và sau đó thì hầu như vắng bóng các tu sĩ Đa Minh tại vùng truyền giáo này. Tuy vậy, âm hưởng và tinh thần của những anh em Giảng Thuyết không vì thế mà phai mờ. Tới năm 1955, một số bạn trẻ Haiti đã xin gia nhập dòng Đa Minh bên Pháp; rồi năm 1973, một số những anh em này đã có thể trở về phục vụ quê hương trong các giáo xứ; rồi cộng tác với các nữ tu Đa Minh hoạt động để mở trường học. Đến nay, con số anh em tu sĩ đã lên tới 10 người. và cộng đoàn anh em Đa Minh Haiti trở thành phụ tỉnh của tỉnh dòng Toulouse.
Chuyến kinh lý của cha BTTQ chắc chắn là một nguồn động lực và lời khích lệ rất lớn cho những anh em Đa Minh tại Haiti. Nhưng đồng thời, với sứ vụ chung của Dòng, đó cũng là một lời mời gọi gởi tới từng anh em Đa Minh trong sứ vụ truyền giáo; nhất là sứ vụ bảo vệ và bênh vực quyền con người, mà hai vị tiền bối, tu sĩ Antonio de Montesinos và tu sĩ Bartolomé de las Casas, đã dấn thân tại Haiti.
khắc vịnh op