26/04/2025 -

Anh em Đa Minh

206
Trong số các Vương Cung thánh đường và thánh đường dọc theo lộ trình hành hương của Năm Thánh 2025, có ba địa điểm nổi bật, gắn kết sâu xa với lịch sử hiện diện của Dòng Giảng Thuyết: Vương Cung thánh đường Santa Maria Maggiore - Đức Bà cả, nằm trên lộ trình “Các Vương Cung thánh đường của Đức Giáo hoàng”; Vương Cung thánh đường Santa Sabina, thuộc lộ trình “Các Nhà thờ của Khối Liên hiệp Châu Âu – Châu Âu tại Rôma”; và Vương Cung thánh đường Santa Maria sopra Minerva, trên lộ trình “Các thánh nữ – Quan thầy của Châu Âu và Tiến sĩ Hội Thánh”.

1) Vương Cung thánh đường Santa Maria Maggiore. Các tu sĩ Dòng Giảng Thuyết đảm nhận việc cử hành Bí tích Hòa Giải tại Thánh đường này. Tòa Ân Giải Tối Cao của Santa Maria Maggiore được Đức Thánh Giáo hoàng Piô V thiết lập qua Sắc chỉ Pro nostri muneris oficio ban hành ngày 1 tháng 9 năm 1568, và trao cho các tu sĩ Dòng Giảng Thuyết. Hiện nay có 12 tu sĩ hiện diện cùng với 2 linh mục giải tội đặc biệt, thuộc các Tỉnh Dòng từ nhiều quốc gia và nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhằm thể hiện tính tông đồ và phổ quát của Hội Thánh (Chú thích người dịch: Cha cố Giuse Đinh Châu Trân đã từng ngồi tòa giải tội ở đây).

Trang web chính thức của Vương cung thánh đường ghi: “Các Cha giải tội của Đền thờ Liberian, noi gương tinh thần của thánh Đa Minh — Người vừa là Cha, là Thẩm phán, là Thầy và là Bạn — đã giao hòa các hối nhân với Thiên Chúa, thi hành sứ vụ Hòa Giải tại Vương Cung thánh đường Đức Bà Cả, trung thành với lệnh truyền của Chúa Giêsu: ‘Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ’ (Ga 20,23).”


Hôm nay, 26/4/2025, sau Thánh lễ An táng tại Quảng trường Thánh Phêrô, linh cữu của Đức Thánh Cha Phanxicô đã được rước về chôn cất tại thánh đường này. 


2) Vương cung thánh đường Santa Sabina trên đồi Aventin, được trao cho Dòng Giảng Thuyết, là một trong 28 Nhà thờ và Vương cung thánh đường thuộc lộ trình hành hương Năm Thánh của “các Nhà thờ trong Khối Liên hiệp Châu Âu – Châu Âu tại Rôma”. Các nhà thờ này đều có mối liên hệ lịch sử với các quốc gia Châu Âu, như văn hóa, nghệ thuật, hoặc truyền thống để đón tiếp khách hành hương đến từ các quốc gia thành viên của Khối Liên hiệp Châu Âu. 

Santa Sabina nổi bật với kiến trúc đơn giản nhưng trang nghiêm, với hàng cột Corinth cổ đại và cửa gỗ bách khắc họa các cảnh trong Kinh Thánh. Bên trong Nhà thờ, ánh sáng tự nhiên chiếu qua các cửa sổ, tạo nên không gian linh thiêng và tĩnh lặng, thích hợp cho việc cầu nguyện và chiêm niệm.​


Trang web chính thức của Năm Thánh 2025 thông tin về Vương Cung thánh đường Santa Sabina:  “Vào năm 1219, Đức Giáo hoàng Honorius III đã trao nhà thờ này và một phần tòa nhà cho thánh Đa Minh thành Guzman, Đấng sáng lập Dòng Đa Minh, và kể từ đó nơi đây trở thành trụ sở và địa điểm quan trọng của cộng đồng Estonia, nhờ vào sự hiện diện lịch sử của gia đình Đa Minh gần Tallinn, thủ đô của quốc gia Estonia.”

Tại Santa Sabina, sự hiện diện của các thánh và tu sĩ Dòng Giảng Thuyết là bằng chứng rõ ràng vào thời điểm Nhà thờ này được trao cho thánh Đa Minh. Chính thánh Đa Minh đã từng sống tại đây và phòng ở của ngài vẫn còn đó, nay trở thành nguyện đường. Bên phải cổng vào hướng ra quảng trường Piazza Pietro d’Illiria là tượng thánh Đa Minh; bên trái là một bức bích họa mô tả cảnh thánh nhân trở về tu viện vào ban đêm và được các thiên thần tháp tùng để không quấy rầy giấc ngủ của anh em trong tu viện. Bên trái lối vào là hành lang dẫn đến cánh cửa nổi tiếng có từ thế kỷ thứ V – tác phẩm gỗ cổ kính nhất trong nghệ thuật Kitô giáo, nơi lần đầu tiên khắc họa hình ảnh Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Bên trái của cánh cửa là tượng thánh Rosa thành Lima, vị thánh đầu tiên của châu Mỹ.

Bước vào bên trong Vương Cung thánh đường và nhìn về phía bàn thờ chính, phía bên phải là nhà nguyện kính thánh Giaxintô nước Ba Lan; phía bên trái là nhà nguyện kính thánh Catarina Xiêna – nơi đây cũng đặt Nhà Tạm Mình Thánh Chúa. Vòm cung thánh được trang trí bằng một bức bích họa mô tả Chúa Giêsu giữa các Tông đồ và các Thánh. Di hài của thánh nữ Sabina được lưu giữ dưới bàn thờ chính. Trong khu vực cung nguyện, các tu sĩ Dòng Giảng Thuyết cử hành thần vụ mỗi ngày, và Santa Sabina là trụ sở của vị Tổng quyền Dòng Giảng Thuyết.

Santa Sabina cũng được chọn là Nhà thờ trạm (Station Church) trong Mùa Chay, để các tín hữu hành hương. Theo truyền thống, Đức Giáo hoàng thường bắt đầu giờ cầu nguyện tại nhà thờ Thánh Anselmo, sau đó dẫn đầu cuộc rước kiệu đến Santa Sabina để cử hành Thánh lễ và  nghi thức xức tro. Tuy nhiên, trong một số năm gần đây, do lý do sức khỏe hoặc hoàn cảnh đặc biệt, Đức Giáo hoàng đã không thể tham dự trực tiếp và giao cho các Hồng y chủ sự Thánh lễ.


3) Vương Cung thánh đường Santa Maria sopra Minerva là một trong những nhà thờ thuộc lộ trình hành hương Năm Thánh “Các Thánh Nữ – Quan Thầy của Châu Âu và Các Tiến sĩ Hội Thánh”. Các tu sĩ Dòng Giảng Thuyết đã phụ trách Vương Cung thánh đường này từ năm 1256, và theo trang web chính thức của Năm Thánh 2025 thì: “Có lẽ với hơn 10 năm, tu viện Santa Maria sopra Minerva được đặt dưới sự chăm sóc của tu viện Dòng Đa Minh tại Santa Sabina – là tu viện Đa Minh đầu tiên được thành lập tại Rôma – và từ năm 1300, Santa Sabina đã trở thành trung tâm quan trọng nhất của Dòng tại Rôma.”

Tại vương cung thánh đường này hiện cất giữ di hài của chân phước Angelico – đã được thánh Gioan Phaolô II tuyên phong là quan thầy của các họa sĩ vào năm 1984 – và của thánh Catarina Xiêna, được tuyên phong Tiến sĩ Hội Thánh năm 1970, là quan thầy của thành Rôma, nước Ý và cả Châu Âu.


Với lòng nhiệt huyết của mình, các tu sĩ Đa Minh vẫn không ngừng thi hành sứ vụ giảng thuyết tại các Vương Cung thánh đường này, nhất là trong Năm Thánh, khi các “lữ khách hành hương của hy vọng” từ khắp nơi trên thế giới sẽ tìm đến đây để kính viếng.
Vương Thuật, O.P. biên dịch với một vài thông tin thời sự được bổ sung
Nguồn: The presence of the Order of Preachers in the churches along the Jubilee roads - ORDO PRAEDICATORUM | OFFICIAL
op.org
114.864864865135.135135135250