Bruno Cadoré
Tổng quyền Dòng Anh Em Giảng Thuyết
Tại sao chúng ta có ngày gia đình Đa Minh? Dĩ nhiên, trong ngày này, nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc đưa ra một chủ đề nào đó để học hỏi thôi thì chưa đủ (chủ đề thì vô vàn!) Chúng ta tổ chức gia đình Đa Minh để nhắc nhở cho nhau đâu là điều quan trọng mà chúng ta quan tâm.
Chúng ta quan tâm đến Gia đình Đa Minh bởi vì đang có rất nhiều dự án ở khắp nơi trên thế giới được hình thành nhờ sự cộng tác của các anh em, chị em và các giáo dân Đa Minh. Những dự án chung cũng nhắc nhớ chúng ta ý thức về sự phong phú của các thành phần trong đại gia đình Đa Minh (các anh em, các chị đan sĩ, các nữ tu hoạt động và đông đảo các thành phần liên kết với Dòng: các huynh đoàn giáo dân, các huynh đoàn linh mục, các tu hội đời, các phong trào giới trẻ, nhiều phong trào và hiệp hội khác nữa). Sự hiệp thông này cũng được diễn tả một cách đặc biệt qua tình huynh đệ và sự cộng tác, vốn đã trở thành mối dây liên kết các thành phần của Gia đình Đa Minh với nhau, nâng đỡ đời sống và mang lại cho mỗi thành viên niềm vui và sự năng động trong các hoạt động khác nhau (tông đồ, trí thức, nghệ thuật, v.v.). Dấu chỉ của sự liên đới ấy cũng được biểu lộ cách rõ ràng khi anh chị em Đa Minh đang cùng nhau trải nghiệm những thời khắc khó khăn.
Cử hành ngày Gia đình Đa Minh để chúng ta có được cơ hội bày tỏ lòng biết ơn nhau và xây đắp thêm tình huynh đệ. Chính trong tình mối liên kết huynh đệ mà Gia đình Đa Minh hiện diện cách sống động; và cũng nhờ tình huynh đệ này mà Gia đình Đa Minh có được lòng nhiệt thành, đầy sức cuốn hút và mạnh mẽ công bố rằng, Đức Giêsu đã đến để nối kết con người với Thiên Chúa.
Ít năm trước, chúng ta đã chọn ngày mùng 7 tháng 11 làm ngày mừng lễ Các Thánh Dòng Giảng Thuyết. Tất cả những anh chị em mà tên tuổi của họ chúng ta không thể nhớ hết, đã làm thành một hợp đoàn đông đảo chung quanh cha Thánh, hưởng phúc vinh dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria. Tất cả những anh chị em ấy là những người đã tiến bước trên con đường nên thánh bằng chính cuộc đời giảng thuyết.
Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về đề tài Loan báo Tin Mừng cách mới mẻ để thông truyền đức Tin vừa khép lại và Năm Đức Tin bắt đầu. Thời khắc tuyệt vời làm sao, nhắc nhớ mỗi người chúng ta: sứ mạng chung của Gia Đình Đa Minh là giảng thuyết dưới mọi hình thức phong phú của sứ vụ. Đây cũng là thời gian thuận tiện để chúng ta công bố Tin Mừng là niềm vui cho toàn thế giới! Và đây cũng là cơ hội nhắc nhớ chúng ta: chọn lựa dấn thân cho sứ vụ giảng thuyết chính là con đường để nên thánh.
Rất nhiều tu viện của Dòng có bức tranh mô tả các anh chị em của chúng ta dưới sự che chở của Đức Nữ Trinh. Hình ảnh tuyệt vời làm sao về Gia đình chúng ta, rất phong phú song luôn kiếm tìm sự hiệp nhất, được quy tụ vào một ngày tại Prouille trong một sứ vụ giảng thuyết thánh, và được mời gọi kín múc nguồn lực của sự hiệp thông huynh đệ nhờ chiêm niệm mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể.
Nguyện xin Chúa giúp chúng ta, trong Năm Đức Tin này, với quyết tâm canh tân và bằng chứng tá của sự hiệp thông huynh đệ, dấn thân trên con đường truyền giảng Tin Mừng, con đường mà Giáo hội được mời gọi để tiến bước!