Tòa Thánh Tái Xác Quyết Ấn Tòa Giải Tội
RÔMA, Ý, 1-8-2011 (EWTN News/CNA) — Đại diện Bộ ân xá, TGM Gianfranco Girotti khẳng định rằng Giáo hội Công giáo sẽ không bao giờ tiết lộ việc xưng tội của hối nhân.
Ngày 27-7-2011, TGM Girotti nói với báo Il Foglio: “Ai-len có thể thông qua những gì luật pháp muốn, nhưng phải biết rằng Giáo hội sẽ không bao giờ chịu bắt buộc các linh mục giải tội thông báo cho các viên chức chính phủ”.
Ngày 14-7-2011, thủ tướng Ai-len Enda Kenny đã hứa sẽ ra bộ luật mới có khoản tù 5 năm đối với các linh mục không thông báo cho chính quyền dân sự về các vụ lạm dụng tình dục được xưng thú trong tòa giải tội.
Luật dự thảo của Ai-len ngược với Giáo luật, vì Giáo luật bảo vệ tính bất khả xâm phạm của ấn tòa giải tội và cấm các linh mục giải tội vi phạm ấn tòa giải tội.
TGM Girotti nói: “Một linh mục giải tội vi phạm ấn tòa giải tội sẽ bị Giáo hội phạt vạ tuyệt thông tiền kết (latae sententiae excommunication)”, và do đó, luật dự thảo là lố bịch và không thể chấp nhận. Nếu họ muốn vi phạm việc xưng tội, câu trả lời của Giáo hội luôn luôn là KHÔNG”.
“Tất cả các phạm nhân có trách nhiệm trả lại công lý đối với các tội mà họ đã phạm, nhưng điều này không liên quan một linh mục giải tội vi phạm ấn tòa giải tội. Xưng tội nghĩa là thanh tẩy linh hồn trước mặt Thiên Chúa”, ngài nói thêm.
TGM Girotti nói rằng các linh mục giải tội có trách nhiệm xá tội, thừa nhận có sự ăn năn thật lòng, còn việc thông báo cho chính quyền và án phạt tù hoặc sự thừa nhận do luật pháp của nhà nước là vấn đề khác.
Ngài nói: “Xưng tội là việc riêng cho phép hối nhân sửa chữa và thanh tẩy chính mình. Ấn tòa giải tội là điều kiện cần thiết. Điều này không có nghĩa là các giám mục không nên bảo vệ các giáo sĩ lạm dụng tình dục, một khi đã điều tra rõ, hãy yêu cầu họ đền tội họ đã phạm”.
TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ)