25/09/2015 -

Tin giáo hội Hoàn Cầu

2276

Sáng thứ Tư 23.9.2015 (giờ địa phương), Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dự nghi lễ chào mừng đặc biệt tại vuờn phía Nam của Nhà Trắng, với 21 phát súng chào, ban nhạc Thủy Quân Lục Chiến cử quốc ca Tòa Thánh. Có khoảng 15.000 người tham dự tại vườn phía Nam và tại khu Ellipse gần đó. Ông Obama và Đức Phanxicô đã hội kiến riêng với nhau trong khoảng 45 phút tại Phòng Bầu Dục trong khi ông Biden và Ngoại trưởng John Kerry, đều là người Công Giáo, sẽ gặp gỡ riêng với Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh.

Sau khi rời Bạch Ốc, Đức Giáo Hoàng Phanxicô dẫn đoàn hộ tống của ngài qua khu Ellipse và chủ tọa buổi cầu nguyện tại Nhà thờ Chánh tòa Thánh Mátthêu. Vào buổi chiều, ngài đã cử hành thánh lễ cho khoảng 30.000 người, trong đó có Phó Tổng Thống Biden, tại Vương Cung Thánh Đường Đền Thánh Quốc Gia Vô Nhiễm Thai.


Dịp này, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã phong hiển thánh cho Á Thánh Junipero Serra, tu sĩ Dòng Phanxicô người Tây Ban Nha, nổi tiếng trong việc khai mở 9 vùng truyền giáo của người Tây Ban Nha tại California trong những năm 1700. Đây là cuộc phong hiển thánh đầu tiên trên đất Hoa Kỳ. Đối với Giáo hội, Á Thánh Serra được coi là vị anh hùng đã truyền bá Tin Mừng cho Tân Thế giới.


 

(Theo cgvdt.vn)

114.864864865135.135135135250