29/12/2021 -

Tin giáo hội Hoàn Cầu

360

Đức Thánh cha Phanxicô đã ủy thác cho Hội đồng Tòa Thánh Tái truyền giảng Tin mừng nhiệm vụ phối hợp việc chuẩn bị Năm thánh 2025 từ phía Tòa Thánh.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Từ phía chính phủ Ý và thành Roma, cũng đã có chương trình chuẩn bị cho Năm thánh tới đây.

Thông cáo của Tòa Thánh cho biết, “theo chiều hướng trên đây, trong những ngày qua, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng vừa nói, đã gặp các vị lãnh đạo tại Phủ Quốc vụ khanh, cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh (gọi tắt là Apsa), và Bộ Kinh tế của Tòa Thánh”.

Năm thánh đầu tiên trong lịch sử Giáo hội do Đức Giáo hoàng Bonifacio VIII tuyên bố, vào năm 1300 và cứ 100 năm một lần, sau đó vào năm 1350, Đức Giáo hoàng Clemente VI quyết định giảm xuống 50 năm một lần. Đức Giáo hoàng Phaolô II, qua tông sắc năm 1470, quy định Năm thánh được cử hành 25 năm một lần. Năm thánh 2025 tới đây sẽ là Năm thánh thường lệ thứ 27.

Ngoài ra, có những Năm thánh ngoại thường, như năm 1933 là Năm thánh Cứu độ kỷ niệm 1.900 năm Chúa Cứu Thế chịu chết, do Đức Giáo hoàng Piô XI tuyên bố. 50 năm sau, 1983, thánh Gioan Phaolô II cũng tuyên bố Năm thánh Cứu độ 1950 năm. Đức Thánh cha Phanxicô đã tuyên bố Năm thánh Lòng thương xót 2016 và hồi đó, Đức Tổng giám mục Fisichella cũng là vị được ủy thác việc phối hợp các hoạt động của Năm thánh đặc biệt này.

Trong Năm thánh, các tín hữu được nhiều cơ hội lãnh nhận ơn toàn xá cho bản thân và những người quá cố. Đó cũng là một năm hòa giải và hoán cải, liên đới và dấn thân cho công lý, phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.

(Vatican News 26-12-2021)

 Nguồn: https://vietnamese.rvasia.org/%C4%91%E1%BB%A9c-gi%C3%A1o-ho%C3%A0ng/%C4%91%E1%BB%A9c-th%C3%A1nh-cha-chu%E1%BA%A9n-b%E1%BB%8B-n%C4%83m-th%C3%A1nh-2025

114.864864865135.135135135250