10/05/2021 -

Tin giáo hội Hoàn Cầu

1447
Image by Peter H from Pixabay

Theo hãng tin Telam, truyền đi ngày 7/5/2021 vừa qua, tại Madrid, Tây Ban Nha, Tông hiến mới “Praedicate Evangelium”, Các con hãy loan báo Tin mừng, về giáo triều Roma, có thể được công bố vào ngày 29/6 tới đây, đại lễ thánh Phêrô và Phaolô tông đồ.

Việc công bố này sẽ là một cột mốc quan trọng trong tiến trình cải tổ các cơ quan trung ương Tòa thánh trong tám năm qua, do Đức Thánh cha Phanxicô khởi xướng.

Trong cuộc họp trực tuyến chiều ngày 6/5/2021 vừa qua, Hội đồng Hồng y cố vấn đã bàn đến việc thích ứng các văn bản luật hiện có với Tông hiến mới sẽ được công bố. Thông cáo cho biết Hội đồng sẽ tái nhóm vào tháng Sáu tới đây.

Nội dung nòng cốt của Tông huấn đã được hoàn thành, và trong những tháng gần đây, đặc biệt tháng Giêng và tháng Hai, ban chuyên gia giáo luật của Tòa thánh đã làm việc ráo riết để diễn tả qua ngôn ngữ giáo luật những đề nghị thay đổi, sửa chữa đã được các cơ quan Tòa thánh và các Hội đồng Giám mục đề nghị.

Nguồn tin của Telam cho biết Tông hiến mới qui định việc thành lập một bộ mới là Bộ Loan báo Tin mừng, và sẽ gộp một số cơ quan Tòa thánh với nhau, ví dụ Bộ giáo dục Công giáo và Hội đồng Tòa thánh về văn hóa sẽ được gộp lại.

Tông hiến mới sẽ thay thế Tông hiến “Mục Tử nhân lành” (Pastor Bonus) do Đức Thánh cha Gioan Phaolô II ban hành ngày 28/6/1988.

G. Trần Đức Anh, O.P.

114.864864865135.135135135250