29/06/2020 -

Tin giáo hội Hoàn Cầu

760

Image by bummelhummel from Pixabay

Các giám mục xứ Scotland bày tỏ bất mãn và bức xúc vì chính phủ nước này, ban đầu có vẻ đồng ý cho mở lại các lễ nghi tôn giáo có giáo dân tham dự, nhưng rồi lại đổi ý và chỉ cho các quán bia quán rượu, quán ăn, rạp xinê được mở lại từ ngày 15/7 tới đây.

Các thánh đường chỉ được mở lại, với lễ nghi tôn giáo có giáo dân tham dự, kể từ ngày 23 tháng 7.

Trong thông báo, công bố hôm 26/6/2020 vừa qua, sáu giám mục cùng với hai vị tổng giám mục Công giáo Scotland, nói rằng: “Quyết định trên đây của chính phủ làm cho chúng tôi rất bất mãn và đầy nghi ngờ. Ngay từ đầu thời kỳ giới nghiêm, Giáo hội Công giáo đã cộng tác với chính phủ. Cách đây hơn ba tuần, các giám mục cũng đã trình bày các phương thức chính xác để kiểm soát virus và dần dần mở lại các buổi lễ tôn giáo, mà không bị phía chính quyền đưa ra vấn nạn nào. Việc mở lại các nhà thờ để tín hữu cầu nguyện riêng, kể từ thứ Hai 22/6 đã giúp chúng tôi xác định tất cả những biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh y tế. Vì thế, trì hoãn thêm việc mở lại các buổi phụng vụ chung, dường như là một quyết định không biện minh được. Hội đồng Giám mục sẽ thông báo quan điểm này cho chính phủ Scotland càng sớm càng tốt”. Cũng như tại Anh quốc, các thánh đường tại Scotland bị đóng từ ngày 23/3. Hồi tháng Năm vừa qua, các giám mục đã bắt đầu một nhóm làm việc để cộng tác với chính phủ về việc chuẩn bị mở lại các thánh đường.

G. Trần Đức Anh, O.P.

(Sir 27-6-2020)

114.864864865135.135135135250