16/01/2021 -

Tin giáo hội Hoàn Cầu

639
A health care worker prepares a dose of the Covid-19 vaccine | AFP or licensors

Từ sáng ngày 13/1/2021 vừa qua, chương trình chích ngừa Coronavirus bắt đầu được tiến hành tại khu vực hành lang Đại thính đường Phaolô VI, ở nội thành Vatican, như Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni thông báo.

Tại khu vực này, hai phòng nhỏ đã được thiết kế cho việc chích ngừa và một tủ lạnh thích hợp để giữ vắc-xin ở âm 70 độ.

Theo báo Nación ở Argentina, Đức Thánh cha Phanxicô và Đức Biển Đức XVI thuộc vào số những người được chích ngừa vắc-xin Pfizer/Biontech, cũng như các bác sĩ, y tá, các hiến binh và vệ binh Thụy Sĩ, rồi tới các nhân viên khác. Các nhân viên của Vatican vào khoảng 5.000 người. Số công dân là 618 người, trong đó có 264 người cư trú tại nội thành Vatican.

Những người được chích vắc-xin Pfizer hôm 13/1 cần được chích mũi thứ hai, ba tuần sau đó để sự miễn nhiễm được hữu hiệu, nghĩa là từ ngày 11/2 trở đi. Trong viễn tượng đó, Đức Thánh cha cũng như các cộng sự viên trong phái đoàn Vatican, sẽ bớt được một chướng ngại trong cuộc viếng thăm ngài dự kiến thực hiện tại Irak, từ ngày 5-8/3 tới đây.

Trong những ngày qua, phái đoàn Tòa Thánh đang viếng thăm các địa điểm ở Irak, nơi Đức Thánh cha sẽ đến, như Baghdad, miền Ur, vùng Bình nguyên Ninive và thành phố Erbil, không những để cứu xét vấn đề an ninh, nhưng cả những khía cạnh phòng ngừa cần thiết chống Coronavirus.

G. Trần Đức Anh, O.P.

114.864864865135.135135135250