12/12/2021 -

Tiếng nói Đức giáo hoàng

243

Đức Thánh cha Phanxicô bày tỏ đau buồn vì tai nạn thảm thương: 53 người di dân bị tử nạn và 40 người khác bị thương, hôm 09 tháng Mười Hai vừa qua, vì xe tải chở họ bị lật trên xa lộ ở bang Chiapas, miền nam Mêhicô.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Các nạn nhân là những người di cư từ Guatemala và El Salvador tiến về Hoa Kỳ. Họ đi trên một xe tải chở hàng hóa, dọc theo xa lộ nối từ Chiapa de Corzo đến Tuxtla Gutieerez. Đến một đoạn đường, xe va chạm vào một bức tường, có lẽ vì chạy quá nhanh, và bị lật.

Trong điện văn nhân danh Đức Thánh cha gửi đến Đức Tổng giám mục Fabio Martínez Castilla của Tổng giáo phận Tuxtla Gutiérrez ở địa phương, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho biết Đức Thánh cha rất đau buồn khi hay tin tai nạn xảy ra trên đường tại Chiapas, làm cho hơn 50 người di dân bị thiệt mạng và nhiều người bị thương. Ngài cầu xin ơn an nghỉ cho những người tử nạn và đồng thời Đức Thánh cha chia buồn với gia đình các nạn nhân; ngài cũng bày tỏ sự gần gũi, an ủi và đặc biệt quan tâm cũng như mong ước cho những người bị thương sớm bình phục. Trong lúc đau khổ này, Đức Thánh cha thành tâm ban phép lành Tòa Thánh an ủi, như bảo chứng niềm hy vọng nơi Chúa Kitô Phục Sinh”.

Nguồn: https://vietnamese.rvasia.org/%C4%91%E1%BB%A9c-gi%C3%A1o-ho%C3%A0ng/%C4%91%E1%BB%A9c-th%C3%A1nh-cha-chia-bu%E1%BB%93n-v%E1%BB%9Bi-c%C3%A1c-n%E1%BA%A1n-nh%C3%A2n-xe-bu%C3%BDt-ch%E1%BB%9F-di-d%C3%A2n-t%E1%BA%A1i-m%C3%AAhic%C3%B4

114.864864865135.135135135250