23/05/2015 -

Tiếng nói Đức giáo hoàng

783

Mỗi Kitô hữu, và đặc biệt là các bạn và tôi đây, được mời gọi để trở nên một phát thanh viên cho sứ điệp niềm hy vọng mà nó mang đến sự thanh bình và niềm vui, đó là: sự an ủi của Thiên Chúa, sự dịu ngọt của Người dành cho mọi người. Nhưng nếu chúng ta được cảm nghiệm trước niềm vui được Người an ủi, được Người yêu thương thì chúng ta có thể mang niền vui ấy đến cho người khác. Đây là điều quan trọng nếu sứ vụ của chúng ta trổ sinh hoa trái, đó là cảm thấy sự an ủi của Thiên Chúa và mang nó cho người khác.

Bài giảng, 29 tháng 6 năm 2013

Suy nghĩ: Bạn có cảm thấy sự an ủi của Chúa không? Hãy lên kế hoạch để tiếp tục một buổi tĩnh tâm để giúp bạn tìm thấy và làm mới niềm vui của việc được Người yêu thương. 

114.864864865135.135135135250