04/12/2016 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

564

“ Anh em hãy sám hối
vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 3,2).

Như Mẹ: Sám hối là sự quyết tâm và đi đến hành vi dứt bỏ thói hư thế tục để quay về với Thiên Chúa. Sám hối là thay đổi lối sống không hợp với những giá trị của Tin Mừng. Sám hối là một điều cần thiết cho người tín hữu Kitô. Đến với Đức Giêsu, tin vào Người và làm theo lời Người là đang sống tinh thần sám hối, là tinh thần của Tin Mừng về Nước Trời.

Với Mẹ: Vì quá lo toan cho cuộc sống đời này, chúng con dường như chẳng còn thời gian để quan tâm đến Nước Trời. Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn chúng con, để chúng con biết tin vào Chúa và biết lo tìm kiếm Nước Trời và đức công chính của Ngài.

Nhờ Mẹ: Thưa Mẹ, con người đang chạy theo kinh tế, chẳng màng chi chuyện Nước Trời. Xin Mẹ lôi kéo họ, để họ quay về với Chúa Trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250