“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19).
Như Mẹ: Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ phải ra đi và loan báo cho muôn dân về Đấng Phục Sinh. Hơn thế nữa, còn phải làm cho người nghe cũng trở thành môn đệ của Đức Giêsu, nghĩa là làm cho họ yêu mến và tiếp tục ra đi loan báo. Nhờ thế, Tin Mừng Phục Sinh sẽ được lan rộng khắp hoàn cầu.
Với Mẹ: Con muốn thi hành sứ mệnh Chúa trao phó, nhưng nhiều khi lại sợ khó, sợ khổ và cũng chưa có kinh nghiệm sâu về Chúa. Con cần đi vào tương quan với Đấng Phục Sinh hơn, và nhờ sức mạnh của Chúa, con dám hiến thân cho Tin Mừng cứu độ.
Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con nhận ra Đấng Phục Sinh, yêu mến Ngài và can đảm hân hoan loan báo về Ngài cho thời đại con hôm nay như các môn đệ xưa.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).