20/02/2016 -

Hội họa - Nhiếp ảnh

2674
Hôm nay (20-02) là ngày mừng lễ chân phước Gioan Fiesole, “Fra Angelico”, linh mục dòng Đa Minh.

Guido di Piero sinh khoảng năm 1400 tại Vicchio di Mugello, gần Florence. Làm nghề hoạ sĩ từ khi còn trẻ, anh gia nhập dòng Đa Minh vào khoảng năm 1420, chọn tên thánh là Gioan. Thụ phong linh mục năm 1429, và chuyển tới Florence, nơi đây cha được tiếp cận với các tác phẩm của các hoạ sỹ chuyên vẽ thánh tượng học (iconographer) Đông phương, qua những thủ bản Hy Lạp và Byzantine (manuscript) được lưu giữ trong tu viện của nhà dòng tại đây.

Nổi tiếng về sự cách tân và tài năng hội hoạ xuất chúng, các tác phẩm được biết đến nhiều nhất của ngài, phải kể đến là bức Annunciation (Truyền Tin), Descent from the Cross (Tháo đanh Chúa), và các bức tranh tường trong Tu viện thánh Máccô ở Florence. Cuối thế kỷ XV, cha đã nổi tiếng với danh hiệu “Fra Angelico” (Tu Sĩ Thiên Thần), do bởi những tác phẩm của cha đậm chất thiêng thánh, và theo cha, đó là phương tiện giúp cha giảng thuyết và chiêm niệm. Michelangelo đã nói về cha thế này, “Người ta tin rằng, vị tu sĩ lành thánh này đã được ghé thăm thiên đàng và được phép chọn lựa cho mình các người đứng mẫu tại đây.”

Fra Angelico qua đời ngày 18-02-1455, được tuyên chân phước năm 1982, đồng thời được chọn làm bổn mạng của các hoạ sĩ Kitô giáo.

Dưới đây là một số bức hoạ của ngài.


The Virgin of the Annunciation (Đức Mẹ ngày Truyền Tin)


Bàn thờ tu viện thánh Máccô (tranh tường)


The Crucified Christ (Đấng Kitô chịu đóng đinh)
114.864864865135.135135135250