I.D.I: Thông Tin Dòng Đa Minh, Tháng 11.

 

Thông tin toàn Dòng tháng 11.

Phiên họp toàn thể của hội đồng cố vấn: từ ngày 14-26/11 vừa qua, Bề trên Tổng Quyền và các phụ tá đã tổ chức một phiên họp toàn thể của hội đồng cố vấn. Anh Gabriel Samba, tân phụ tá đặc trách vùng Phi Châu, đã tham dự phiên họp đầu tiên này của mình. Các phụ tá thông báo về các hoạt động của mình và lượng giá việc Kinh Lý theo cách thức mới. Sau đó, các nhóm (sứ vụ, đào tạo và cơ cấu) trình bày các báo cáo và các đề xuất cho tương lai.

Các chủ đề khác được bàn thảo: Việc chuẩn bị cho đại lễ năm 2016 của Dòng; Ủy ban Liên Đới mới được thành lập, ủy ban này cũng vừa tổ chức phiên họp đầu tiên của mình; các phương tiện truyền thông; cuộc họp dành cho các Giám Tỉnh mới… Tổng Quyền và một số phụ tá của ngài cũng đã có cuộc họp với ban điều phối toàn Dòng, để có thể cộng tác tích cực hơn trong các họat động năm tới.

Tân Giám Tỉnh của Tỉnh Dòng Argentina – Anh Pablo Sicouly op vừa được tái cử Giám Tỉnh Tỉnh Dòng thánh Augustine, Argentina. Ngày 19/11/2011, Bề Trên Tổng Quyền đã châu phê kết quả bầu cử.

Anh Pablo sinh ngày 19/08/1954, tuyên khấn lần đầu ngày 23/021980 và thụ phong linh mục 06/03/1986.

Kinh Lý Tỉnh Dòng Miền Tây Mỹ - Từ ngày 3-22/10, Tổng Quyền đã kinh lý tỉnh dòng Danh Cực Thánh Đức Giêsu -The Most Holy Name Of Jesus, ( Tỉnh dòng miền Tây Mỹ). Tỉnh dòng trải dài trên một vùng lãnh thổ rộng lớn từ Anchorage, Alaska tới tận phía nam California với một sứ vụ truyền giáo ở Mexicali, Mexico. Phân bố trên khắp vùng lãnh thổ này là 18 cộng đoàn anh em Đa Minh. Ngoài những công việc khác, anh em hiện đang thực thi sứ vụ qua việc tuyên úy trong 9 trường đại học, phụ trách các xứ đạo, làm việc với những nạn nhân nhiễm HIV, điều hành một trung tâm tĩnh tâm xinh đẹp, cũng như phân khoa triết và thần học tọa lạc tại Berkeley kế bên đại học California.

Trong các cuộc thảo luận trong trong cộng đòan cũng như trong các vùng, Tổng Quyền và các anh em đã thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến đời sống và sứ vụ của tỉnh dòng. Một số chủ đề được thảo luận là:

  1. Những thách thức của việc Phúc Âm hóa: Tỉnh dòng đang đứng ở vị trí nào trong công cuộc Phúc Âm hóa mới này? Các cộng đòan đã đáp trả thế nào trước thách thức này? Đời sống công đòan sẽ đóng góp thế nào vào việc phúc Âm Hóa này?
  2. Quy mô của các cộng đòan. Tình huynh đệ và thừa tác vụ linh mục. Đâu là căn tính của một “giáo xứ Đa Minh”? Làm sao tỉnh dòng có thể phát huy tính sáng tạo đối với những công việc đang thực hiện? Phải chăng chúng ta là “những nhà giảng thuyết đầy chất chiêm niệm”? Làm sao để hình thành nên các nhà giảng thuyết?
  3. Thách thức của việc phân cực hóa hiện diện ngay trong lòng xã hội và Giáo Hội. Hình thức đối thoại nào với các nền văn hóa và khoa học là quan trọng đối với sứ vụ của chúng ta ngày nay? Phải chăng chúng ta vẫn đang sử dụng các loại nhãn như bảo thủ/tự do, truyền thống/tiến bộ…?

Mọi nơi chúng tôi đều nhận thấy một tinh thần huynh đệ khắng khít giữa các anh em trong tỉnh dòng và một khát vọng là mọi người sẽ đáp trả tốt trước những thách thức của Giáo Hội và thế giới cả ở trong cách sống đời sống cộng đòan và thi hành sứ vụ giảng thuyết.

Ts. Ed Ruane op, Đại Diện Tổng Quyền và Phụ Tá Tổng Quyền phụ trách các Tỉnh Dòng Mỹ.

Trong suốt hai tuần đầu tháng 10, tôi tham dự cuộc kinh lý tỉnh dòng Danh Thánh (Holy Name) ở Mỹ, một tỉnh dòng với các tu viện và nhà cửa chủ yếu tọa lạc tại California. Anh Bruno Cadore và Ed Ruan tiếp tục chuyến kinh lý cho tới ngày 22/10. Tôi thực sự ấn tượng bởi công việc nghiêm túc các anh em nơi đây đang thực hiện tại các giáo sứ, “trung tâm Newman” (các công việc tuyên úy tại các đại học), và tại phân khoa triết học và thần học ở Berkeley (DSPT = Phân Khoa Triết và Thần Học Đa Minh). Những anh em khác là những nhà giảng thuyết lưu động, làm việc với phim ảnh và thực thi các nhiệm vụ khác nhau. Việc hiện diện của giáo dân trong trong những buổi cử hành phụng vụ nơi các giáo xứ và trong việc đọc kinh Thần Vụ minh chứng ước vọng mạnh mẽ của các anh em muốn thiết lập những tương quan bền chặt với những người mà mình loan báo Tin Mừng. Chúng tôi cũng nói như thế về phân khoa triết và thần học nơi người giáo dân chiếm đa số. Nhiều anh em khác chú tâm đến con số người Công Giáo di dân ngày càng gia tăng đến từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha. Cũng có những di dân khác đến từ Đông Phương, như trường hợp của một giáo xứ có đến 70% tín hữu đến từ Philippine. Tôi có thể khẳng định rằng tỉnh dòng mang tính tông đồ rất cao và đang nhắm đến việc rộng mở vòng tay trước công cuộc truyền giáo mới đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha.

Ts. Marcia A. Couto op, Phụ Tá Tổng Quyền về việc học vấn.

Ủy Ban Thường trực cổ võ việc học - Ủy ban thường trực cổ võ việc học đã họp ở Roma từ 01-05/11/2011. Ủy ban chủ yếu bàn về ba chủ đề: việc đổi mới Quy chế Học vấn chung, các học viện dưới quyền tài phán của Tổng Quyền Dòng và việc phân tích SWOT các trung tâm học vấn trong toàn Dòng. Các chủ đề này đã được Tổng Hội Rôma 2010 chỉ thị cụ thể tại số 100. Các thành viên của Ủy ban sẽ làm việc về các chủ đề này theo ba tiểu ban. Trước phiên họp kế tiếp được dự kiến từ 04-07/12/2012, các Giám đốc Học vụ trong Dòng và các chức vụ khác sẽ được tham vấn về các chủ đề trên.

Lịch làm việc của Bề Trên Tổng Quyền:

01-03/12: Thăm Fribuorg.

06-19/12: Thăm tỉnh dòng Mexico.

20-23/12: Thăm Tây Ban Nha.

 

Lễ khai mở tiến trình phong chân phước Giáo Hoàng Biển Đức XIII. Vào ngày 13/01/2012, tại Sala della Conciliazione trong Cung điện Lateran, Hồng Y Agostino Vallini, Tổng Đại diện Đức Thánh Cha trong Giáo Phận Rôma, sẽ chủ trì phiên họp khai mạc Tòa Án Giáo Phận về án vụ phong chân phước và phong thánh cho Tôi Tớ Chúa, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XIII (Pietro Francesco Orisini), xuất thân từ Dòng Anh Em Giảng Thuyết.

Ban Thỉnh Nguyện Phong Thánh của Dòng.

 

 

 

 

 

Tin / Bài mới