23/12/2014 -

Chia sẻ tin mừng

698

Vì đã tìm thấy nơi Chúa Giêsu một “thiện hảo tuyệt đối” là cội nguồn của tất cả mọi thiện hảo khác như những mối liên kết gia đình, những mối tương quan khác, công việc, văn hóa và những sản phẩm kinh tế… nên người môn đệ Chúa Giêsu đã từ bỏ tất cả những gì anh đang sở hữu.

Chỉ khi nào Kitô hữu dám tách mình ra khỏi mọi thứ trên trần gian này thì họ mới tìm lại được tất cả những thứ ấy trong tính logíc của Tin Mừng, nơi tình yêu và của việc phục vụ.

Kinh Truyền Tin, 8 tháng 9 năm 2013

Suy nghĩ: Hãy dành thời gian suy nghĩ về chính tính logíc của tình yêu và của việc phục vụ nơi bạn đối với gia đình, công việc và những gì bạn sở hữu. Bạn có quý trọng Chúa Giêsu nhất không? Bạn có đặt tính logíc của Tin Mừng lên hàng đầu không?   

114.864864865135.135135135250