21/11/2014 -

Chia sẻ tin mừng

550

Đức Giáo hoàng Phaolô VI từng nói: có một thái độ lưỡng phân phi lý khi mong muốn sống với Chúa Giêsu mà không cần Hội thánh, theo Chúa Giêsu nhưng không cần Hội thánh, yêu mến Chúa Giêsu mà không cần Hội thánh. Và Ngài cũng còn dạy rằng: một khi Mẹ Giáo hội đã trao ban cho chúng ta Chúa Giêsu, thì đồng thời cũng ủy thác cho chúng ta một căn tính. Căn tính này không đơn thuần là một hình thức suông mà là một tư cách thành viên nghiêm chỉnh. Căn tính này có nghĩa là một thành viên, một mối hiệp thông. Hiệp thông với Hội thánh, căn tính này xinh đẹp biết bao nhiêu!

Bài giảng, 23 tháng 4 năm 2013

Suy nghĩ: Chúa Giêsu thiết lập Vương Quốc Thiên Chúa ở trần gian dưới hình thức là Hội thánh (Mt 16,13-20). Niềm tin về Chúa Giêsu và cả Hội thánh của Người ảnh hưởng như thế nào trong đời sống của bạn? Đối với bạn, được hiệp thông với Hội thánh, Vương quốc Thiên Chúa, có ý nghĩa gì?   
114.864864865135.135135135250