27/08/2014 -

Chia sẻ tin mừng

652

Ai là người đem lại sức mạnh thực sự cho việc loan báo Tin Mừng trong đời sống của bạn và trong Giáo hội? Đức Thánh Cha Phaolô VI đã viết rõ: “Đó là Chúa Thánh Thần, ngay từ lúc khởi đầu của Giáo hội, hoạt động nơi những người loan báo, tức là là những người để cho Chúa Thánh Thần chiếm hữu và dẫn dắt. Chúa Thánh Thần đặt nơi môi miệng họ những lời mà tự mình họ không tìm ra và chính lúc ấy, Chúa Thánh Thần dẫn dắt để tâm trí họ được mở ra mà lĩnh hội Tin Mừng và Nước Trời được công bố.”

 Buổi tiếp kiến chung, 22 tháng 5 năm 2013

Suy nghĩ: Bạn có được Chúa Thánh Thần “chiếm hữu” không? Chúa Thánh Thần cho phép chúng ta sống đời sống Kitô hữu thực sự. Đừng phớt lờ Người. Đừng gạt Người sang một bên. Nếu trước đây bạn đã không xin Chúa Thánh Thần đến ở với bạn, thì nay hãy xin Người ở với bạn. 

114.864864865135.135135135250