26/08/2014 -

Chia sẻ tin mừng

585

Đức Giêsu là cửa và Người gõ cánh cửa của chúng ta hầu chúng ta để cho Người bước qua ngưỡng cửa cuộc đời mình. Điều này có nghĩa là chúng ta hãy mở cánh cửa tâm hồn, giống như các môn đệ trên đường Emmau đã làm, tức là, xin Người ở lại với chúng ta để chúng ta có thể vượt qua cánh cửa đức tin, để chính Chúa mang chúng ta đến một nơi mà chúng ta sẽ hiểu lý do để tin và để chúng ta có thể tiến lên phía trước và loan báo Người cho người khác.

Đức tin bao hàm một quyết định ở lại với Chúa, sống với Người, và chia sẻ Người cho anh chị em chúng ta.

Chỉ có tình yêu mới có thể cứu chúng ta, bài giảng, 1 tháng 10 năm 2012

Suy nghĩ: Theo bạn, để cho Chúa Giêsu bước qua ngưỡng cửa cuộc đời nghĩa là gì? Hãy hình dung cuộc sống của bạn như một ngôi nhà. Căn phòng nào dành cho Chúa? Bạn giữ Người ở đâu? Bạn có can đảm mở rộng cuộc đời mình cho Chúa không?

114.864864865135.135135135250