26/12/2014 -

Chia sẻ tin mừng

1230

Lễ thánh Têphanô

“Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một phận nào được nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung” (1Cr 12,26). Đây là một quy luật của đời sống Kitô giáo, và theo ý nghĩa này chúng ta có thể nói rằng đây cũng là sự thông phần đau khổ, giống như máu của các thánh tử đạo, là hạt giống của lòng kiên cường và khả năng phát triển phong phú của Hội thánh. Cũng vì thế mà sự chung phần đau khổ hằng ngày có thể trở thành khí cụ hiệu quả cho công cuộc hiệp nhất.

Diễn từ, 10 tháng 5 năm 2013

Suy nghĩ: Các vị thánh tử đạo trong Giáo hội đã dạy cho chúng ta biết cách chấp nhân đau khổ vì đức tin. Thiên Chúa đang mời gọi bạn chịu đau khổ ở đâu? Nỗi đau khổ này có thể giúp bạn như thế nào để hiệp nhất với những người khác? Xin hãy dành một chút thời gian để lắng nghe những nỗi trăn trở của ai đó và nhanh chóng cầu nguyện cho họ.     

114.864864865135.135135135250